![]() |
Cổng vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh |
Bác sỹ CK1 Nguyễn Trọng Hiếu, phó giám đốc bệnh viện cho biết, sau khi sát nhập hai đơn vị gồm Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, và bệnh viện Giao Thông, đã nâng tổng số lên 43 khoa, phòng. Khi dịch Covid-19 tạm lắng lưu lượng bệnh nhân đến KCB từ 2000 đến 2500 bệnh nhân; riêng cơ sở hai từ 500-600 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 900 bệnh nhân mỗi ngày.
![]() |
Bác sỹ CK1 Nguyễn Trọng Hiếu phó giám đốc Bệnh viện |
Xác định phát triển chuyên môn, kỹ thuật là “xương sống” để phát triển đơn vị, Bệnh viện đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu tại nhà mổ của cả 2 cơ sở. Cụ thể như: Phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ, phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da bằng ống mềm, phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt tuyến tiền liệt toàn bộ, phẫu thuật cắt khối tá tụy; phẫu thuật cắt đoạn dạ dày do ung thư, phẫu thuật sa tử cung, bàng quang, trực tràng âm đạo, phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường miệng, phẫu thuật nội soi thay khớp háng bán phần, toàn phần, phẫu thuật tiệt căn xương chủm nội soi.
Điều dễ nhận thấy những đổi mới căn bản đó là: Triển khai 2 hệ thống máy CT scanner 26 lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla hay máy chụp MRI 1.5 tesla, là hai hệ thống máy đứng đầu khu vực; qua đó đã chẩn đoán được các bệnh lý về tim, mạch máu, thần kinh sọ não.
![]() |
Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế được trang bị đồng bộ, hiện đại, qua đó đã chẩn đoán được các bệnh lý về tim, mạch máu, thần kinh sọ não. |
Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên cử nhân lực đi đào tạo nâng cao tại các đơn vị trên cả nước về các kĩ năng điều trị; hợp tác với bệnh viện tim Hà Nội mở phòng khám tim, mạch, góp phần giảm thiểu chi phí cho bệnh nhân không phải chuyển tuyến. Ngoài ra bệnh viện còn phát triển chuyên sâu về xương khớp Đông Tây y kết hợp, dự kiến năm 2023 hoàn thiện cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất, khu tiếp nhận, hệ thống các phòng khám, khoa nội trú nhằm đáp ứng nhu cầu bệnh nhân đến với 2 cơ sở của Bệnh viện ngày càng đông.
“Mô hình “Bệnh viện thông minh”, chuyên nghiệp, hiện đại đang từng bước hoàn thiện với việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong mọi hoạt động KCB tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, đã hợp nhất hệ thống dữ liệu 2 cơ sở, số hóa tất cả các hoạt động KCB, nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện và quản lý khám chữa bệnh.” Bác sỹ CK1 Nguyễn Trọng Hiếu phó giám đốc bệnh viện nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Trung Kiên, 70 tuổi, đến từ huyện Can Lộc Hà Tĩnh cho biết, từ khi thông tuyến KCB bảo hiểm y tế, đến với Bệnh viện ĐKTP Vinh, ông luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc ân cần, nhiệt tình và chuyên nghiệp từ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. “Ngay khi bước chân vào khoa khám khám bệnh, những nhân viên của bệnh viện luôn tươi cười, nhẹ nhàng, ân cần, nhiệt tình hướng dẫn người bệnh thực hiện các thủ tục KCB; sẵn sàng tận tình giúp đỡ các bệnh nhân bằng xe lăn nếu bệnh nhân không tự vận động. Tôi thấy rất hài lòng.” Ông Kiên nói.
![]() |
![]() |
Bệnh viện không ngừng tự cải tiến chất lượng, hoàn thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân |
Được biết, hàng ngày, lãnh đạo Bệnh viện còn kiểm tra từng khoa, phòng để khảo sát sự hài lòng của người dân để nắm bắt thông tin, thường xuyên điều chỉnh công tác phục vụ người bệnh một cách hiệu quả nhất, đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi từ người bệnh. Bệnh viện đã mở rộng tất cả các kênh ghi nhận ý kiến phản hồi từ người bệnh như công khai niêm yết số đường dây nóng, hòm thư góp ý. Từ đó bản thân Bệnh viện cũng không ngừng tự cải tiến chất lượng, hoàn thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Theo đánh giá của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh được đánh giá là một trong những đơn vị y tế đứng đầu cả nước về việc làm hài lòng người bệnh.
Quan sát đơn vị này ta sẽ nhận thấy cơ sở vật chất khang trang, máy móc, trang thiết bị y tế được trang bị đồng bộ, hiện đại. Các khoa, phòng đều được sắp xếp gọn gàng, khoa học và sạch sẽ. Các bảng biển, chỉ dẫn được đặt đúng nơi quy định tạo thuận tiện cho bệnh nhân và người nhà khi thăm khám.
Theo ThS. Bs. CKII Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc BVĐK TP Vinh, đơn vị đang tiếp tục hoàn chỉnh mô hình Bệnh viện thông minh, định hướng xây dựng Bệnh viện không giấy tờ hoàn thiện vào cuối năm 2025.
Bảo Sơn
Bình luận