• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với bề dày 69 năm phát triển, đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam. Là đơn vị đầu ngành, Bệnh viện không chỉ sở hữu quy mô lớn với 1.350 giường bệnh nội trú, 9 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng và 7 trung tâm, mà còn có đội ngũ gần 1.600 cán bộ y tế và nhân viên giàu kinh nghiệm. Bệnh viện không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu mà còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, và kế hoạch hóa gia đình. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, được đào tạo chuyên sâu cả trong và ngoài nước, mang đến sự kết hợp giữa tay nghề cao và lòng nhiệt huyết, phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có trình độ chuyên môn vượt trội và sự đầu tư toàn diện về trang thiết bị qua những dấu mốc đáng tự hào trong lĩnh vực sản phụ khoa. Năm 2010, bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh nhẹ nhất Việt Nam, chỉ 500g, khi mới 25 tuần tuổi, đánh dấu một kỳ tích y học. Tiếp đó, năm 2015, bệnh viện lại thành công trong việc chăm sóc cặp song sinh thụ tinh trong ống nghiệm chào đời ở tuần thứ 24, với trọng lượng chỉ 400g và 600g. Đặc biệt, năm 2017, bệnh viện công bố trường hợp đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ sinh sản thành công cho cặp vợ chồng mang gen bệnh Thalassemia, đem đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình.

Tháng 7/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca mổ cấp cứu lấy thai và can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu cho bệnh nhi sơ sinh khi vừa chào đời ở tuổi thai 39 tuần 3 ngày mắc dị tật tim – đảo gốc động mạch, không có thông liên thất

Những thành công này không thể tách rời sự đầu tư mạnh mẽ của Bộ Y tế vào hệ thống trang thiết bị hiện đại và chuyên sâu, từ máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học đến miễn dịch. Nhiều kỹ thuật mới, phức tạp đã được triển khai lần đầu tại Việt Nam, tiêu biểu là phương pháp nong vòi tử cung cho bệnh nhân vô sinh, giúp phụ nữ tắc vòi tử cung có cơ hội mang thai tự nhiên mà không cần thụ tinh trong ống nghiệm. Các kỹ thuật khác như mổ nội soi, thụ tinh trong ống nghiệm, và chăm sóc sơ sinh đã góp phần xây dựng danh tiếng vượt trội của bệnh viện.

Tháng 4/2024, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Bệnh viện Việt Đức đã cứu sống một bệnh nhân chửa ngoài tử cung bị ngừng tuần hoàn

Dự kiến năm 2025, bệnh viện sẽ mở rộng quy mô với cơ sở 2 tại Quốc Oai, Hà Nội, cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe hiện đại với mục tiêu phục vụ 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Với những thành tựu vượt bậc, bệnh viện đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động và Huân chương Độc lập. Hằng năm, bệnh viện luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, khẳng định vị thế hàng đầu trong hệ thống y tế Việt Nam.

 Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ - THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP

    XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ - THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP

    Theo Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, hiện nay có 30 hội đang hoạt động. Công tác xây dựng Đảng ở các hội được quan tâm; cấp ủy đảng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới ...