Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương mà còn để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác an sinh xã hội. Từ những căn nhà nghĩa tình, những mô hình sinh kế bền vững đến các hoạt động tri ân người có công, chăm lo nạn nhân chất độc da cam và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tất cả đã góp phần làm sáng đẹp hình ảnh người quân nhân cách mạng trong lòng nhân dân.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm 79 căn nhà; đến nay đã hoàn thành 72 căn (47 căn xây mới, 25 căn sửa chữa), 7 căn còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Mỗi mái ấm được bàn giao không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hành động thiết thực.
Song song với đó, LLVT tỉnh tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế thông qua trao tặng con giống, cây giống, phương tiện sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện từng địa phương. Những mô hình này không chỉ giúp các hộ gia đình nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân.
Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: H.P
Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, LLVT tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Nổi bật là việc tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia rà soát, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và phối hợp thực hiện các bước xác minh, bổ sung thông tin liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sâu sắc mà còn là hành trình tri ân thiêng liêng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thắp lên hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.
Với các nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện phát triển sinh kế và chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Những việc làm đầy trách nhiệm ấy đã tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 5 , Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ xây dựng trường Phố thông DTNT các xã biên giới
Không chỉ thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn luôn xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Mỗi việc làm đều thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang.
Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, tri ân người có công và tham gia các hoạt động nhân đạo đã khẳng định vai trò của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những việc làm thiết thực, LLVT tỉnh tiếp tục viết đẹp thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.















Bình luận