• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội

Nhân kỷ niệm 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 -2024) và ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8), chiều ngày 6/8, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội. Tham gia đoàn còn có ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID); Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà Trung tâm

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội là đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP Hà Nội, hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng cho 123 nạn nhân bị di chứng chất độc da cam/dioxin. Trong đó, bệnh nhân nặng, tâm thần, tăng động, hành vi bất thường, bại liệt… chiếm đến 80% khiến công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ngài Marc E. Knapper thăm hỏi NNCĐDC tại Trung tâm

Phát biểu tại buổi trao quà, ngài Marc E. Knapper ghi nhận và hoan nghênh những công việc mà Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội đã và đang làm. Đồng thời nhấn mạnh, một trong những mối quan tâm chung của hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là sự cam kết chung của hai quốc gia nhằm hỗ trợ những cựu binh, cựu chiến binh và gia đình của họ vượt qua những nỗi đau của chiến tranh. Quan hệ hợp tác giữa hai bên trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh là nền tảng cho việc xây dựng lòng tin và thể hiện sự cam kết thúc đẩy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phát triển đến mức chiến lược toàn diện.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng quà Trung tâm

Tại buổi trao tặng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự trân trọng vì sự có mặt của ngài Đại sứ Marc E. Knapper tại Trung tâm. Đồng thời khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là những gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đối với việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có số Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể của cả hệ thống chính trị đã vào cuộc rất tích cực; do đó, công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, đặc biệt là công tác hỗ trợ, chăm sóc NNCĐDC đã được quan tâm đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Trong những năm qua, với sự hợp tác tích cực của hai nước trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, hàng ngàn NNCĐDC tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin được quan tâm, chăm sóc, hòa nhập cộng đồng. Nhân đây, đồng chí Thứ trưởng trân trọng gửi lời cảm ơn tới ngài Đại sứ và các cơ quan, tổ chức quốc tế đã quan tâm cùng “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính thăm hỏi nạn nhân tại Trung tâm

Nhân dịp hưởng ứng ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8), đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; trước mắt là hưởng ứng Chương trình Gây quỹ cộng đồng Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, năm 2024 bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản 1961, mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội và quét mã QR.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp và sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên của Trung tâm đối với NNCĐDC. Đồng thời, mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực cùng Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam

    Gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất ...

    Ngày 13/6, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), giới thiệu các hoạt động dịp kỷ niệm 64 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025) và phát động ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam.