Dự họp mặt kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Tình, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Tài nguyên- Môi trường, Sở Y tế và các công ty, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân đã đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong nhiều năm qua cùng các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện, thành phố, các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu năm 2023.
Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm
Chiến tranh đã qua 48 năm, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang nỗ lực bảo vệ và xây dựng đất nước trên con đường XHCN. Đất nước đã đổi mới và phát triển vươn lên ngang tầm với các nước trong khu vực, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Song hậu quả của cuộc chiến tranh, nhất là hậu quả của chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải trên chiến trường Việt Nam còn để lại vô cùng nặng nề cho môi trường và con người Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam -Dioxin tỉnh Cà Mau phát biểu tại họp mặt kỷ niệm
Trong bài phát biểu họp mặt kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Chính các hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin có mặt tại đây đều là những người đã từng lăn lộn trên các chiến trường, từng chịu nhiều hi sinh gian khổ phục vụ chiến đấu, bám địa bàn, nơi quân đội Mỹ đã nhiều lần phun rải chất độc hóa học. Các nạn nhân đều là những nhân chứng lịch sử cho cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc và cũng là những người đang mang trong mình những mầm mống của các căn bệnh quái ác và do ảnh hưởng của chất độc hóa học da cam – dioxin, nhiều người phát bệnh và qua đời; Nhiều thế hệ con cháu của họ đang mang các di chứng hoặc dị dạng, dị tật, mất khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt, bại liệt, vô sinh, gặp các vấn đề về thần kinh... Thực tế ở Việt Nam, chất độc da cam/dioxin đã di truyền sang thế hệ thứ hai, ba, thứ tư. Họ và con cháu của họ đang phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề của chất độc da cam/dioxin.
Nỗi đau da cam là nỗi đau không của riêng ai, đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện nhân đạo mà trước hết là hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người có công với nước, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Nêu cao truyền thống "Thương người như thế thương thân" của dân tộc ta, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà còn đóng góp vào sự ổn định chính trị, củng cố sự nhất trí về mặt chính trị, tinh thần, tăng cường trận địa lòng dân, nâng cao sức mạnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.
Tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Dầu khí Cà Mau
Tại họp mặt kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể có nhiều đóng góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Trao tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu năm 2023
Cũng tại buổi họp mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau đã trao tặng 80 suất quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 52 triệu đồng.
Nguồn: Văn phòng tỉnh Hội tỉnh Cà Mau
Bình luận