Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), đồng thời hướng tới tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2026). Triển lãm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về những hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học đối với con người và môi trường; khẳng định những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, phục hồi môi trường sinh thái và chăm lo đời sống của nạn nhân.
Dự lễ khai mạc có Đại tá Phạm Công Hữu, Phó Chính ủy Binh chủng Hóa học; Đại tá Nguyễn Huy Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Hóa học; Thiếu tướng Trương Thanh Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Đại tá Mai Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan.
Về phía địa phương có ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, nạn nhân chất độc da cam và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Công Hữu, Phó Chính ủy Binh chủng Hóa học nhấn mạnh: Trong giai đoạn 1961 – 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó trên 61% là chất độc da cam chứa dioxin cực độc. Chất độc hóa học đã để lại những hậu quả đặc biệt nặng nề đối với con người, môi trường và hệ sinh thái, với những tác động di chứng qua nhiều thế hệ.
Tại Cà Mau, chất độc hóa học đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn và đời sống người dân. Đến nay, nhiều gia đình vẫn đang phải gánh chịu nỗi đau da cam với những mất mát, bệnh tật và dị tật bẩm sinh do hậu quả chất độc hoá học để lại.
Triển lãm giới thiệu 45 chuyên đề với nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý, phản ánh chân thực thảm họa da cam ở Việt Nam; những đau thương, mất mát mà các nạn nhân phải gánh chịu; hành trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học; các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam.
Điểm nhấn của triển lãm là các nội dung giới thiệu những kết quả nổi bật của Binh chủng Hóa học, Quân khu 9 và các địa phương trong công tác điều tra, xử lý ô nhiễm dioxin, khắc phục hậu quả bom mìn, hóa chất độc hại tồn lưu sau chiến tranh; phục hồi môi trường sinh thái và bảo vệ môi trường sống. Những hình ảnh về các khu vực từng bị ô nhiễm nặng nề nay đã được xử lý an toàn; những vùng đất chết dần hồi sinh; những cánh rừng xanh trở lại sau chiến tranh là minh chứng sinh động cho những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học.
Các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hậu quả chất độc da cam/dioxin và công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học.
Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học; giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với những người đang chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh hóa học.
trao quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
Triển lãm chuyên đề “Hồi sinh những vùng đất chết” mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 5/6 đến ngày 5/7/2026 tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Đặng Minh Trạng
Phó Chủ tịch Hội tỉnh Cà Mau















Bình luận