Sáng 10/7, tại gia đình ông Trần Văn Đệ, ở ấp Đông Hưng, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công chương trình xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự có ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Võ Thành Lê, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ xây mới 249 căn và sửa chữa 120 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 30,9 tỷ đồng. Mức hỗ trợ xây mới là 100 triệu đồng/căn, sửa chữa 50 triệu đồng/căn. Tại buổi lễ, gia đình ông Trần Văn Đệ, ở ấp Đông Hưng, xã Hưng Mỹ, được khởi công xây dựng căn nhà đầu tiên, mở đầu cho việc triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh.
Ông Lê Thanh Triều (bên phải), trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 14 căn và sửa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết ở xã Hưng Mỹ.
Đại tá Võ Thành Lê trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Đệ, ấp Đông Hưng, xã Hưng Mỹ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Thành Lê khẳng định, chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm triển khai đúng đối tượng, đúng quy định, đúng tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời tiếp tục huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công lao động, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Ngay sau lễ khởi công, các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ thụ hưởng. Chương trình diễn ra trong đợt cao điểm các hoạt động tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Công an và đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình thụ hưởng.
Việc khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường nguồn lực chăm lo NNCĐDC và lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trên quê hương Cà Mau.
Đặng Minh Trạng - Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau















Bình luận