• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cà Mau tiên phong trong phong trào vì nạn nhân

Chiến tranh đã đi qua, nhưng hậu quả để lại của chất độc hóa học vẫn còn dai dẳng. Nhiều NNCĐDC đang từng ngày, từng giờ chống chọi với nỗi đau cả thể xác và tinh thần. Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, trong những năm qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nạn nhân được cải thiện.

Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh Cà Mau có 17 ngàn NNCĐDC được hưởng chế độ chính sách, trong đó 5.098 người có công; 43.081 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội (trong đó có 5.644 người khuyết tật). Những năm qua, tỉnh Cà Mau cũng đã kiện toàn bộ máy hoạt động, tập hợp 8.601 hội viên tham gia; các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Hội NNCĐDC/DIOXIN trong tỉnh đã nỗ lực trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về giải quyết chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm CĐHH do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam. Cùng với đó, cán bộ Hội các cấp trong tỉnh luôn năng động, tâm quyết sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi để nạn nhân da cam được chăm sóc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, là chỗ dựa tin cậy cho nạn nhân. Vì thế vai trò, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao.

Hai vợ chồng ông Nguyễn Quốc Việt đều là thương binh, NNCĐDC tiêu biểu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Hai vợ chồng ông Nguyễn Quốc Việt đều là thương binh, NNCĐDC tiêu biểu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Ngoài chế độ độ chính sách dành cho nạn nhân da cam, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã vận động khoảng 60 tỷ đồng, gồm tiền và hiện vật chăm lo đời sống vật chất cho hàng ngàn lượt NNCĐDC như: Xây 244 căn nhà; sửa chữa 39 căn nhà; quà các loại 69.836 suất; xây dụng 24 cầu giao hông nông thôn; khám bệnh 1.372 lượt; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, giúp nạn nhân nghèo chuộc đất, học bổng 376 triệu đồng; tặng 446 xe lăn; 281 chiếc xe đạp; khoan 19 giếng nước... Ngoài ra một phần hỗ trợ sinh kế như cho mượn vốn, chăn nuôi sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện sức khỏe của NNCĐDC là 1.659 triệu đồng. Kết quả vận động mỗi năm đều tăng so với năm trước, việc quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc quản lý.

Anh Nguyễn Quốc Khải, Khóm 6, Phường 6, Tp.Cà Mau là con ruột thương binh 2/4 Trần Kiên Định, bị nhiễm chất độc da cam/đioxin, khoảng đầu năm 2013 anh không may bị tai nạn lao động khi đang làm thuê cho công trình xây dựng. Từ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam hạng nhẹ, còn khả năng lao động, có thu nhập nuôi sống gia đình thì từ đó đến nay, anh nằm một chỗ, mất khả năng lao động, lại phải sống trong căn nhà thuê trên 700 ngàn đồng/tháng. Thấy hoàn cảnh đáng thương, năm 2017 Tỉnh hội cùng chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình anh Khải được 120 triệu đồng, giúp anh mua nền nhà, cất nhà, cho gạo hằng tháng, dụng cụ học tập, tặng xe lăn… giúp gia đình anh phần nào giảm bớt khó khăn.

Bên cạnh sự trợ lực từ chính sách của đảng, nhà nước, sự quan tâm cán bộ hội các cấp, các mạnh thường quân tương trợ để nạn nhân da cam vươn lên thì trên địa bàn tỉnh Cà Mau có rất nhiều tấm gương nạn nhân dân da cam vượt khó vươn lên, làm giàu cho gia đình, góp phần cùng địa phương trong công tác xoá đói giảm nghèo.Ông Nguyễn Quốc Việt, thương binh 2/4, NNCĐDC hạng 2, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, xuất hiện ở nhiều buổi tuyên dương cấp tỉnh và trung ương dành cho đối tượng, như: Thương binh tiêu biểu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tiêu biểu; đến các giải thưởng nông dân sáng tạo kỹ thuật… Ông Tư Việt đúng chất “Thương binh tàn nhưng không phế” - dù kinh tế khá, bỏ tiền túi hằng trăm triệu giúp dân, làm các công trình xã hội, nhưng hằng ngày mọi người vẫn nhìn thấy hình ảnh anh Tư Việt bình dị “khuyết một phần cơ thể” chạy xe chở từng bó rau, bọc chanh, con cá ra chợ bán… tích cóp từ số tiền nhỏ nhưng anh Tư đã làm được nhiều việc lớn giúp ích cho gia đình và xã hội. Trong những năm qua, với vai trò Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, ông Tư Việt đã vận động hằng trăm triệu đồng giúp vốn cho 10 hộ nghèo sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống...

Loan Phương

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch), người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị vua ...
    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Sáng 16/4, tại thành phố Vinh, 2 tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk (Liên bang Nga) phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Vinh, trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin, một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu ...