• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cà Mau: Tổng kết phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” và Phong trào “Hành động vì NNCĐDC”

Cà Mau: Tổng kết phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” và Phong trào “Hành động vì NNCĐDC”

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin về tổng kết các phong trào Vì nạn nhân chất độc da cam tiến tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Ngày 30/6/2021, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2016-2021 và phong trào hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” (2011-2021). Đây là những nội dung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thảm họa da cam Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Do thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19 nên lãnh đạo Hội thực hiện gửi văn bản đến các thành viên Ban Chấp hành, Hội đồng quản lý Quỹ, mặt trận, đoàn thể và các ngành có liên quan để lấy ý kiến. Hội nghị tiến hành với thành phần dự thu gọn gồm: Chủ tịch Hội các huyện, thành phố.

Hội nghị đã thống nhất cao với báo cáo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết

Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, hệ thống Hội các cấp trong tỉnh được lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC đạt hiệu quả thiết thực. Hội là thành viên tích cực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đặc biệt đối tượng NNCĐDC được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm của Hội đã lan tỏa, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia phong trào; khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” “lá rách ít đùm lá rách nhiều” trong cộng đồng phát triển ngày một mạnh mẽ. Mọi tầng lớp nhân dân tự nguyện chung tay ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC. Sự đóng của cộng đồng đã giải quyết được nhiều khó khăn, xoa dịu phần nào nỗi đau, động viên nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh Cà Mau đã thành lập Hội ở huyện, thành phố là 9/9; xã, phường thị trấn là 101/101 , chi Hội ở khóm ấp là 636; tổng số hội viên là 8.601 người. Tổng số người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh là 17.939 người, trong đó được hưởng trợ cấp là NNCĐDC có 5.828 người (đối tượng trực tiếp là 3.565, gián tiếp là 2.263 người), đối tượng bảo trợ xã hội có liên quan đến NNCĐDC được hưởng chính sách là 5.644 người. Trong tỉnh không còn hồ sơ tồn đọng đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp NNCĐ DC tại cơ quan thương binh xã hội các cấp; thế hệ là con, cháu nạn nhân là 470 người (434 cháu, 36 chắt) chưa được hưởng chính sách.

Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt của nạn nhân; tri ân những tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái đồng hành chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các ấp, khóm, trong và ngoài tỉnh, vận động nhân dân chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại địa phương và chăm sóc NNCĐDC. Lãnh đạo Hội các cấp chủ đông tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện đúng các chủ trương chính sách có liên quan đến NNCĐDC và tổ chức Hội; phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Trong vận động nguồn lực, Hội các cấp trong tỉnh tích cực đổi mới hình thức, phù hợp với đặc điểm ở địa phương. Giai đoạn 2016-2021, Hội đã huy động được trên 53 tỷ đồng, 10 năm (2011-2021) tiếp nhận trên 85 tỷ đồng. Số tiền và hiện vật vận động được đã thực hiện các việc như: Xây và sửa 474 căn nhà; trao 130.238 suất quà tới nạn nhân; khám chữa bệnh cho 218 lượt người; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng học bổng... với số tiền 573 triệu đồng; tặng 1.745 chiếc xe lăn, xe lắc và 281 chiếc xe đạp; hỗ trợ kinh phí khoan 19 cây nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nạn nhân; Hội tham gia đóng góp xây dựng 29 cây cầu giao thông nông thôn… Hội phát huy tốt hình thức hỗ trợ sinh kế, cho mượn vốn xoay vòng để nạn nhân phát triển chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. Hoạt động tiếp nhận, sử dung nguồn kinh phí huy động được thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Trao Bằng, Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân hội viên trong phong trào thi đua vì NNCĐDC giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 23 cá nhân; Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 18 cá nhân; trong phong trào hành động vì NNCĐDC, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân; tỉnh Hội tặng Giấy khen cho 4 tập thể.

Hội nghị khẳng định: Phát huy kết qủa đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 và phong trào hành động vì NNCĐDC giai đoạn 2011-2021, Hội các cấp trong tỉnh Cà Mau quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, trước mắt việc trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021). Hy vọng Hội tỉnh Cà Mau sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và cả hệ thống chính trị tạo mọi điều kiện giúp đỡ cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam./.

Đặng Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Hội tỉnh Cà Mau

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...