• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cách làm hay để hỗ trợ xây nhà cho nạn nhân ở Hà Giang

Những năm qua, Hội tỉnh Hà Giang trong  đã làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ nạn nhân tạo nguồn lực chăm sóc hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đặc biệt, trong công tác vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà mới cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

 

Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích tự nhiên 7.914   Km2 , với dân số hơn 80 vạn người, gồm 22 dân tộc, có 10 huyện và 1 thành phố trực thuộc tỉnh, trong đó có 7/10 huyện là biên giới, tiếp giáp Trung Quốc với 277,56 Km đường biên giới. Những năm qua tỉnh Hà Giang đã có nhiều khởi sắc nhưng đời sống của nhân dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Vượt qua thách thức, khó khăn, 5 năm qua Hà Giang đã xây dựng mới 128 căn nhà trao tặng nạn nhân, trong đó cấp Tỉnh hội đã vận động hỗ trợ làm được 47 nhà cho nạn nhân với tổng số tiền 2.345.000.000 đồng; cấp huyện, thành phố vận động hỗ trợ làm được 41 nhà với số tiền 1.340.000.000 đồng và 2.142 ngày công; tham mưu làm nhà cho nạn nhân theo Chương trình 1953 của Tỉnh ủy được 40 nhà, với số tiền 2.400.000.000 đồng.Tổng số nhà đã làm được cho nạn nhân là 128 với số tiền: 6.085.000.000 đồng. Ngay trong đầu năm 2023, Tỉnh hội đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai hỗ trợ đợt 1 làm được 11 nhà cho nạn nhân ở các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang và Xín Mần; đến tháng 8/2023 tiếp tục phối hợp vận động triển khai hỗ trợ làm nhà đợt 2, dự kiến khoảng 6 nhà cho nạn nhân.

        Trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân Lý Kháy Sò, thôn Đán Khao, xã Trung Lĩnh, huyện Xín Mần

    Trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân Nông Văn Kim, thôn Na Lũng, xã Bản Díu, huyện Vị Xuyên            Trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân Nguyễn Đình Mũ, thôn Trang, xã Việt Lâm, huyện Xín Mần

Có thể nói đây là thành tích nổi bật của Hội tỉnh Hà Giang. Đạt được kết quả trên bởi Hà Giang đã tạo được niềm tin của nhà tài trợ, sự đồng thuận cao của cộng đồng. Ngay từ khi khảo sát được triển khai minh bạch từ cơ sở, lựa chọn đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, tích cực hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà (đơn xin làm nhà có chữ ký của xã, giấy chứng nhận hộ nghèo, sổ hưởng chế độ hàng tháng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, ảnh chụp ngôi nhà cũ…). Tổ chức tọa đàm dân chủ, gồm các thành phần: đại diện cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp ủy, chính quyền xã, các ngành của xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (bản) và bà con hàng xóm. Về phía gia đình nạn nhân (đối tượng xin hỗ trợ làm nhà) có đông đủ ông bà, bố mẹ và con cháu. Trước khi ra quyết định Thường trực Tỉnh hội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tài trợ kinh phí làm nhà trực tiếp đi khảo sát thực tế. Thành phần dự sẽ nghe gia đình trình bầy dự kiến xây dựng nhà mới theo quy mô làm nhà gỗ hay nhà xây, bao nhiêu gian và bao nhiêu m2, với dự kiến tổng chi phí hết bao nhiêu tiền? và gia đình đã có bao nhiêu tiền? Con cái mọi người giúp đỡ (tiền, vật tư xây dựng, ngày công…); khả năng hỗ trợ của địa phương;các ngành đoàn thể của xã giúp đỡ bao nhiêu ?; Thôn bản bà con giúp đỡ bao nhiêu ngày công ?...

Theo cam kết, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/1 căn nhà, thông qua tọa đàm đã khơi dậy được tinh thần “tương thân tương ái” của mọi tổ chức và bà con, sự hiếu thảo của con cháu trong gia đình nạn nhân chung tay xây dựng nhà tặng nạn nhân. Hạn chế tình huống, khi làm nhà gia đình phải vay mượn, làm xong nhà lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống lại bế tắc.

Thực tế những năm qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, để có một ngôi nhà mới khang trang làm theo quy trình này chi phí chỉ từ 180 đến 250 triệu đồng.

Đây là kinh nghiệm làm hay mà tỉnh Hà Giang đã làm trong những năm qua. Trong thời gian tới và những năm tiếp tới, Tỉnh hội sẽ tiếp tục phát huy cách làm này để triển khai làm nhiều nhà hơn nữa cho nạn nhân chất độc da cam. Hà Giang quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 sẽ không có nạn nhân còn ở nhà tạm, dột nát nữa./.

                                                                           Nguyễn Đình Tác

                                                               Chánh văn phòng Hội Nạn nhân

                                                                  chất độc da cam tỉnh Hà Giang

                                                                             

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Tạp chí Da cam Việt Nam đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

    Tạp chí Da cam Việt Nam đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ...

    Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025). Tạp chí Da cam Việt Nam có Tác phẩm ...