• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

CÁN BỘ, HỘI VIÊN HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM SẮT SON NIỀM TIN YÊU VỚI ĐẢNG  

 

                                                                     Trung tướng Nguyễn Hữu Chính

                                                              Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, mở ra kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Đại hội không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường đã qua, mà còn hoạch định tầm nhìn, mục tiêu và những quyết sách chiến lược mang tính dẫn dắt cho sự phát triển của đất nước trong những thập niên tới.

Hòa chung không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đang hướng về Đại hội XIV với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trước hàng triệu NNCĐDC – những người đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, dai dẳng của chiến tranh.

Đường lối phát triển lấy con người làm trung tâm

Gần bốn thập niên thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá, chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển “lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển”, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là định hướng xuyên suốt, nhất quán và giàu tính nhân văn, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với công tác chăm lo cho NNCĐDC.

Đối với cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, những quan điểm, mục tiêu lớn được nêu trong Văn kiện Đại hội XIV là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để tiếp tục kiên trì thực hiện sứ mệnh cao cả: đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC và chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh gây ra và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về khắc phục hậu quả chiến tranh

Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh trách nhiệm chính trị, đạo lý, nhân văn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm lo người có công và các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề hậu quả của chiến tranh. Quan điểm này là sự kế thừa và phát triển nhất quán các chủ trương lớn của Đảng, trong đó có Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, những năm qua, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát cơ sở, gần gũi nạn nhân; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện chính sách; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội để vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC.

Các đơn vị được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

 trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

Hành động cụ thể, kịp thời trong thiên tai, bão lũ

Một trong những điểm sáng thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và vai trò nòng cốt của Hội là việc tổ chức hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ kịp thời NNCĐDC trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Trong những năm gần đây, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trong cả nước thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, sạt lở, ngập úng kéo dài. Ở những nơi đó, NNCĐDC vốn đã chịu nhiều thiệt thòi lại càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất. Với tinh thần “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, các cấp Hội đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà cứu trợ cho các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Cán bộ Hội không quản khó khăn, trực tiếp xuống tận thôn, bản, khu dân cư bị mưa lũ chia cắt, mang theo những phần quà nghĩa tình, góp phần giúp nạn nhân vượt qua giai đoạn gian nan nhất, sớm ổn định cuộc sống.

Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên, sẻ chia sâu sắc, khẳng định trách nhiệm của Hội và của toàn xã hội đối với NNCĐDC; đồng thời cụ thể hóa sinh động quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hướng về Đại hội Đảng, cán bộ Hội các cấp xác định rõ: niềm tin và kỳ vọng phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, hiệu quả thực chất. Năm 2025, các cấp Hội trong cả nước vận động được hơn 323 tỷ đồng; số tiền đó đã hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân: xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh…; thăm, tặng quà cho hàng chục nghìn nạn nhân trong các dịp lễ, tết. Trung ương Hội đón tiếp và làm việc với 60 đoàn khách quốc tế, tăng cường phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS), Quỹ Aquitara của Vương Quốc Bỉ… góp phần tăng cường hiệu quả đối ngoại nhân dân.

Hướng tới các hoạt động nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2026), Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; tăng cường tuyên truyền góp phần huy động sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước, thiết thực hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Tăng cường củng cố tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở

Song song với các hoạt động chăm lo trực tiếp cho nạn nhân, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong đó chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển hội viên, nhất là ở cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội về bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, kỹ năng vận động xã hội và năng lực tổ chức thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội theo phương châm “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam” – Đó là những yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới. Cùng với đó, là việc đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động Hội công khai, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Gắn công tác Hội với đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế

Văn kiện Đại hội XIV xác định đối ngoại nhân dân là một trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện của Việt Nam. Thấm nhuần tinh thần đó, cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, thông qua hợp tác quốc tế, vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin trung thực, khách quan về hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam.

Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ đối với cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam, đồng thời khẳng định hình ảnh một Việt Nam nhân văn, yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với các giá trị phổ quát của nhân loại.

*

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nguyện đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt sứ mệnh nhân văn cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và công bằng trong kỷ nguyên mới mà Đại hội XIV đã mở ra./.

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác