• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cần lắm sự cảm thông chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam  

Phát huy tinh thần "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam", những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động, chăm sóc, giúp đỡ hội viên và nạn nhân chất độc da cam được sống trong sự yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Quảng Ninh có 11 tổ chức hội ở xã, thị trấn, với 1.061 hội viên, sinh hoạt ở 64 Chi hội; trong đó, 624 hội viên là nạn nhân trực tiếp, 449 hội viên tự nguyện và 20 hội viên danh dự. Nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với NNCĐDC, những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã triển khai nhiều phong trào, tích cực hoạt động chăm lo đời sống cho  NNCĐDC trên địa bàn.  

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Quảng Ninh cho biết: “Xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Hội đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên. Các hoạt động hỗ trợ của Hội tập trung vào việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn sinh kế, tặng quà, trợ cấp thường xuyên cho hội viên... sự hỗ trợ mới chỉ giúp được các gia đình cải thiện cuộc sống.  

Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình về đời sống của NNCĐDC và gia đình họ để lập kế hoạch giúp đỡ cho phù hợp. Nhiều gia đình hội viên có 3, 4 nạn nhân nhưng đã nỗ lực vươn lên bằng sức lực của mình, vượt qua số phận từng bước tạo dựng cuộc sống mới, điển hình như tấm gương nạn nhân Nguyễn Mạnh Hoanh, ở thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh vừa chăm sóc 3 con là nạn nhân bị tật nguyền nằm co quắp và người vợ bị tai biến. Ông Nguyễn Mạnh Hoanh, thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 người con thì có 3 cháu bị nhiễm chất độc dam cam, vợ chồng tôi phải rất vất vả để chăm lo cho các con. Vợ tôi cũng bị tai biến từ nhiều năm nay, nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của các cấp các ngành và cộng đồng chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên để chăm nom cho các con”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin huyện và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đã thu được 336.632.000 đồng, trong đó có 332.632.000 đồng tồn quỹ của năm 2023 chuyển sang. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã tổ chức hỗ trợ 419 suất quà cho NNCĐDC đi điều dưỡng, nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau hoạn nạn vv…với tổng trị giá 178.500.000 đồng; trong đó, cấp huyện hỗ trợ 183 suất quà, trị giá 131.300.000 đồng, cấp xã hỗ trợ 236 suất, trị giá 47.200.000 đồng. Cùng với đó, Huyện hội cũng tổ chức 2 đợt, với 40 NNCĐDC đi điều dưỡng, tẩy độc tại Trung tâm Bán trú Tỉnh hội, với số tiền 84 triệu đồng; thăm tặng 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng) cho 10 nạn nhân trực tiếp tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 16/5 và con của họ.

Hiện nay, Quỹ vì NNCĐDC toàn huyện còn 195 triệu đồng, trong đó, cấp huyện 150 triệu đồng, cấp xã 45 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn chủ động, tích cực triển khai nhiều hình thức kêu gọi, vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện trực tiệp tặng 795 suất quà cho NNCĐDC trên địa bàn huyện, trị giá 576.200.000 đồng. Những hoạt động và kết quả đạt được của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Quảng Ninh đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần, giúp đỡ nạn nhân và gia đình NNCĐDC có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.  

 

Thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Viết Hy ở xã Hiền Ninh có 2 nạn nhân chất độc da cam. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Huyện hội Quảng Ninh, cho biết: “Mỗi gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh riêng, nhưng có một điểm chung đó là: họ đều phải gánh chịu nỗi đau, điều kiện, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn của NNCĐDC, thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NNCĐDC, giữ vững vai trò là "Cầu nối" giữa các nhà hảo tâm với NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Nỗi đau da cam không chỉ của các gia đình nạn nhân mà là nỗi đau chung của toàn dân tộc, vì vậy cần lắm sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ của toàn xã hội để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp NNCĐDC vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Hà Ngọc Khang
Trung tâm VH-TT và Truyền thông huyện Quảng Ninh

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác