Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Quý I/2026, ngày 05/3/2026, Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt với nội dung: Tìm về địa chỉ đỏ tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (HĐNN) Võ Chí Công là nơi ấn tượng một vùng quê xứ Quảng Nam. Tham gia sinh hoạt có các đồng chí trong cấp ủy, toàn thể đảng viên và một số quần chúng ưu tú của Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin và Hội Cựu TNXP thành phố.
Tại Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng (trước đây là huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), các thành viên trong đoàn của Chi bộ đã được nghe hướng dẫn viên thuyết minh, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912, tại làng Tam Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ. Thân phụ ông là cụ Võ Nghiệm, một nhà Nho yêu nước, về sau cũng là một đảng viên được Nhà nước truy tặng là Liệt sĩ. Ngôi nhà cũ của gia đình cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công đã bị phá hủy trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, chính tại nơi này đã được chính quyền và nhân dân địa phương (tỉnh Quảng Nam cũ) xây dựng thành Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ngay trên vị trí khu vườn cũ của gia đình trước đây và ngôi nhà được xây dựng khi ông còn sống, đảm bảo tinh thần khiêm tốn giản dị của ông.
Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 29-3-2003 và hoàn thành giai đoạn I đúng dịp kỷ niệm 29 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2004). Năm 2017, công trình nâng cấp mở rộng Khu lưu niệm giai đoạn II hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ đông đảo người dân và khách tham quan. Sau khi mở rộng, Khu lưu niệm có diện tích 16.000m2, gồm các công trình: Nhà đón tiếp, nhà tưởng niệm, nhà thờ, nhà trưng bày, nhà chiếu phim và thư viện cộng đồng.
Tại Khu nhà tưởng niệm - nơi đặt bàn thờ với bức tượng bán thân bằng đồng của Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công do Ban liên lạc cán bộ kháng chiến Khu V kính tặng, toàn thể thành viên trong đoàn dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân, tưởng nhớ đến người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân cao đẹp của đạo đức cách mạng, với chặng đường gần 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã trọn đời đi theo con đường cách mạng cao đẹp, phấn đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn tiếp tục được hướng dẫn viên hướng dẫn thăm nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công. Tất cả các hiện vật, tư liệu, hình ảnh được bài trí khá trang trọng, sắp xếp đúng theo từng giai đoạn lịch sử tham gia đấu tranh cách mạng của cố Chủ tịch HĐND Võ Chí Công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Qua đó, chúng ta thấy được tinh thần yêu nước, vai trò lãnh đạo của cố Chủ tịch quan trọng như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mỗi hiện vật, mỗi hình ảnh đều ghi lại những giai đoạn lịch sử cống hiến của cố Chủ tịch HĐNN. Những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Võ Chí Công về các chủ trương lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, quê hương xứ Quảng cùng rất nhiều hình ảnh hoạt động của đồng chí Võ Chí Công khi được Đảng và Nhà nước giao cho những trọng trách quan trọng, những hình ảnh tiếp các đoàn khách quốc tế hay những hình ảnh đồng chí Võ Chí Công chụp với các đồng chí lãnh đạo các nước khi đồng chí đến thăm... cũng được trưng bày trang trọng tại đây.
Để tìm hiểu thêm khu vực tham quan, tại khu lưu niệm bố trí một thư viện cộng đồng nhỏ với diện tích 197m2 - là nơi lưu giữ sách, báo nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Chí Công, nơi đây lưu giữ hơn 1.000 đầu sách, báo, tạp chí... Đi ngang qua khoảng sân lát đá rợp bóng cây xanh và những hàng chè tàu được cắt tỉa gọn gàng, thành viên trong đoàn ghé thăm khu nhà thờ cũ trước đây. Nhà thờ cũng được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Quảng Nam “tiền khách hậu tự”, bàn thờ đặt chính giữa, 2 gian 2 bên và có hiên phía trước, 2 chái thông nhau và có lối ra ở phía nhà tiếp khách. Đây chính là cấu trúc tam đoạn, cấu kiện bằng gỗ và mái lợp ngói âm dương, mặt quay về hướng Nam. Trong nhà thờ bài trí những hiện vật như: Chiếc rương gỗ, bộ ván (phản) bằng gỗ mít, bộ trường kỷ... mà trước đây, gia đình đồng chí Võ Chí Công đã từng sử dụng. Đặc biệt, điểm nhấn của khu vực bàn thờ là hai câu đối chữ nhũ vàng khắc trên gỗ sơn đỏ do Huyện ủy Đại Lộc (Quảng Nam cũ) tặng: “Từ Quảng Nam dấn bước tiền phong, tù ngục chẳng sờn lòng, võ trang diệt giặc giành đất rộng trời xanh, đưa Tổ quốc đến ngày toàn thắng; ra Hà Nội chung vai trọng trách, gian nan càng vững lái, tâm huyết dốc lòng lo dân giàu nước mạnh, cầm chính quyền giữ phép chí công”….
Dù năm tháng có qua đi, dù quê hương, đất nước có nhiều thay đổi, nhưng giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và bản sắc một vùng quê xứ Quảng tại khu Lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công vẫn luôn sâu đậm, nguyên vẹn trong lòng người dân gần xa. Những vùng quê, những mảnh đất nơi đây vẫn luôn là một phần máu thịt quê hương, là chứng tích sống động của niềm tự hào và tinh thần bất khuất.
Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng lần này để tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú có dịp để tưởng niệm, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, mà còn là một lời nhắc nhở rằng; Mỗi chúng ta - những người con quê hương đất quảng, những đảng viên thời bình - cần tiếp nối lý tưởng của những người đi trước bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần phụng sự Tổ quốc trong thời đại mới, trong kỷ nguyên “vươn mình của dân tộc”. Nhà lưu niệm đang trở thành cầu nối trong đồi sống văn hóa tinh thần giữa các vùng đất, là ký ức về những địa danh lịch sử và tấm gương anh hùng như cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công chính là một phần trong hành trình dựng xây bản sắc và bồi đắp niềm tự hào.
Buổi sinh hoạt chuyên đề mang nhiều ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu quê hương, đất nước; gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. “Hy vọng chuyến hành trình tìm về địa chỉ đỏ của Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng hôm nay làm cho mỗi cán bộ, đảng viên Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, từ đó tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên”.
Một số hình ảnh của Chi bộ trong ngày sinh hoạt chuyên đề
Tham quan Nhà truyền thống cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công
Đoàn nghe thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công
Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề quý I/2026
Nhân dịp sinh chuyên đề này, Chi bộ và cơ quan Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026) và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; đồng thời tặng hoa, quà cho cán bộ, nhân viên nữ và tổ chức liên hoan giữa Hội NNCĐDC /dioxin thành phố và Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn An (bên phải) Bí thư, Chủ tịch Thành hội và ông Phạm Bằng (bên trái), Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố tặng hoa và quà chúc mừng phụ nữ nhân Ngày 8/3
Trà Thanh Lành
Phó Bí thư, PCT Thành hội Đà Nẵng















Bình luận