Tại tỉnh Nghệ An, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cùng đoàn công tác và nhà tài trợ SYNOT ASEAN tham dự Toạ đàm kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025)
Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; cùng NNCĐDC.
Tại buổi tọa đàm, ông Tăng Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An – đã trình bày diễn văn kỷ niệm, nêu rõ: 64 năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền và đoàn thể các cấp luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho NNCĐDC cả về vật chất lẫn tinh thần. Riêng tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 250 căn nhà và sửa chữa 168 căn; hỗ trợ vốn sản xuất cho 510 lượt; tặng 192 suất học bổng; thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8) và Tết Nguyên đán hằng năm với hàng chục nghìn suất quà. Tổng giá trị tiền mặt và hiện vật quy đổi đã hỗ trợ đạt trên 40 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam – đã trao 30 suất quà cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và 3 suất hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC tại Nghệ An. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An cũng trao 4 chiếc xe lăn cho các nạn nhân tại các phường Vinh Hưng, Thành Vinh và Trường Vinh; cùng 8 suất quà cho các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cùng đoàn công tác tặng quà tại tỉnh Nghệ An
Sáng 9/8, tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cùng đoàn công tác đã tặng 144 triệu đồng cho 120 NNCĐDC.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu tại buổi Tọa đàm kỷ niệm và tặng quà
Tại các buổi gặp mặt, tọa đàm và tiếp xúc với NNCĐDC, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết, những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng của các tổ chức, cá nhân hảo tâm dành cho NNCĐDC, thể hiện nét đẹp truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cũng đề nghị Hội NNCĐDC/dioxin các cấp ở tỉnh Nghệ An và Quảng Trị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời bày tỏ mong muốn NNCĐDC vượt qua nghịch cảnh, không ngừng vươn lên, giữ tinh thần lạc quan, tích cực lao động sản xuất, hòa nhập cộng đồng và góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Nguyệt Hằng, Quốc Khánh
Bình luận