• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai bút đầu xuân tại Hà Nội

Sáng 18/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội.  

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Thành phố Hà Nội. 

Tại Khu lưu niệm, trước anh linh anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn Ức Trai tiên sinh, một danh nhân văn hoá kiệt xuất, một nhà tư tưởng vượt thời đại, một nhà chính trị, chiến lược quân sự, ngoại giao lỗi lạc.

Thường Tín mảnh đất giàu về giá trị văn hoá - lịch sử, đất danh hương, đất khoa bảng, trăm nghề, huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thượng Phúc xưa (Thường Tín ngày nay) một miền quê hun đúc khí thiêng, sinh ra nhiều bậc hiền tài - tuấn kiệt, với 68 nhà khoa bảng (1075-1919) giúp ích cho cơ nghiệp quốc gia, công lao vẻ vang thiên cổ. Tiêu biểu trong đó có Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai sinh năm 1380, con trai thứ hai của cụ Nguyễn Phi Khanh, mẹ là cụ Trần Thị Thái. Từ vùng quê Thượng Phúc, Nguyễn Trãi học hành, rèn chí, luyện tài để giúp nước, cuộc đời của cụ đã đi vào lịch sử dân tộc, một danh nhân văn hoá kiệt xuất, nhà tư tưởng vượt thời đại, nhà chính trị, nhà chiến lược quân sự - ngoại giao, nhà khoa học, nhà thơ - nhà văn, với phẩm chất đã tạo nên con người "Tài - đức" vẹn toàn. Nguyễn Trãi đem tài năng ý chí cứu nước - cứu dân, cùng Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, làm nên thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp Bình Ngô, giành lại độc lập của dân tộc.

Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi là một công trình có ý nghĩa lớn về lịch sử - văn hoá và là nơi giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, là tâm huyết và công sức của cán bộ, nhân dân thủ đô và huyện Thường Tín…

Lưu bút của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi: "Thành kính tưởng nhớ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi! 

Công đức của Người thật lớn lao. 

Lời dạy của Người thật sâu sắc. 

Tấm lòng của Người thật trong sáng. 

Tôi nguyện khắc ghi lời dạy của Người: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân", nỗ lực không ngừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước một lòng phục vụ nhân dân, xây nền thái bình muôn thuở."

Tại Lễ khai bút đầu xuân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mừng tuổi, chúc sức khỏe người cao tuổi và các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Tại đây, Chủ tịch nước cũng dự lễ Khai bút đầu xuân với chủ đề: Thủ đô Hà Nội: "văn hiến - văn minh - hiện đại" và thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân. Việc khai bút đầu xuân từ lâu đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thúc đẩy tinh thần hiếu học, xây dựng trí tuệ con người Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã thăm, tặng quà, động viên công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường thi công đường Vành đai 4, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. 

Xác định đây là dự án quan trọng quốc gia, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo và sự vào cuộc các Sở, ngành, địa phương cũng như cả hệ thống chính trị, đến nay trên địa bàn ba tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã ổn định tổ chức và huy động đầy đủ 100% nhân lực, máy móc để thi cộng đồng loạt trên toàn tuyến đường.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM (I)

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU ...

    Chất độc da cam(CĐDC)/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của ...
    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giúp ...
    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da ...

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tòa Giám đốc thẩm do Tòa Phá án Pháp tổ chức ngày 16/6/2026 về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và ...