• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Công đoàn Hội NNCĐDC/dioxin Đà Nẵng tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động

Chiều 06/5/2024, tổ Đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm: ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Kim Thúy; Nguyễn Duy Minh và Trần Chí Cường đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện tổ chức công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

 

 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động

 Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng đã báo cáo những nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 7, cũng như hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, nhiều ý kiến của cử tri là công nhân lao động trên địa bàn thành phố quan tâm đến việc sửa đổi Luật BHXH và Luật Công đoàn. Trong đó, cử tri nêu tình trạng doanh nghiệp chậm, nợ đóng BHXH cho người lao động và đề nghị cần xử lý nghiêm, cũng như phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp với vấn đề này.

Cử tri công chức, viên chức và người lao động cũng đề nghị Quốc hội cần quan tâm thảo luận, có chính sách phù hợp đối với người lao động khi rút BHXH 1 lần. Đề nghị tăng cường cải cách hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm; quan tâm việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động, cũng như chế độ thai sản với người đóng BHXH tự nguyện; việc bình ổn giá khi tăng lương; hỗ trợ nhà ở xã hội. Cử tri cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác huấn luyện đảm bảo vệ sinh an toàn lao động; có chính sách để tạo thuận lợi cho hoạt động công đoàn doanh nghiệp, phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.   

Ông Trà Thanh Lành, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri ông Trà Thanh Lành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội NNCĐDC/dioxin thành phố thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng nêu 3 câu hỏi với Quốc hội gồm: Theo thông tin truyền thông thì từ ngày 1/7/2024, chính sách về cải cách tiền lương đối với khu vực công sẽ được thực hiện. Hiện nay, cán bộ công chức chúng tôi được nghe thông tin rất nhiều, nhưng chưa được biết rõ các con số tiền lương sẽ thay đổi theo hướng như thế nào. Vì vậy, rất mong Quốc hội sớm công bố bảng lương chính thức để ổn định tâm lý cho đội ngũ cán bộ công chức.

Cũng xin hỏi Quốc hội, khi chính sách về cải cách tiền lương đối với khu vực công sẽ được thực hiện; không còn “mức lương cơ sở”. Vấn đề này được giải quyết như thế nào trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), khi nhiều chính sách về BHXH có quan hệ chặt chẽ với mức lương cơ sở? Đề nghị Quốc hội có giải pháp để bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng chính sách. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, từ truyền thông lương thay đổi theo hướng tăng so với hiện nay, giá cả bắt đầu có chiều hướng tăng. Thực tế, từ tết, nhiều mặt hàng tăng giá với lý do là giá tết tăng. Tuy nhiên, sau tết, vẫn giữ như giá cũ. Thêm phần hiện nay, thông tin thay đổi lương theo hướng tăng càng khiến giá cả biến động, gây khó khăn trong quá trình chi tiêu. Kính đề nghị Quốc hội quan tâm, có sự điều chỉnh, bình ổn giá tiêu dùng, bảo đảm cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, cử tri cũng nêu ra nhiều vấn đề cụ thể khác, để Quốc hội kiến nghị khi sửa đổi Luật BHXH và Luật Công đoàn lần này.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp thu và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri; đặc biệt, đã nghiên cứu và góp ý cụ thể vào 2 dự thảo Luật BHXH và luật Công đoàn (sửa đổi), nhiều nội dung sát thực tế. Trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cho biết: Trước những biến động giá cả hiện nay, Chính phủ đã có nhiều giải pháp để bình ổn thị trường, đảm bảo đời sống người dân. Đối với nhà ở xã hội, Đà Nẵng rất chú trọng vấn đề này, với nhiều giải pháp cụ thể. Cũng theo ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay, việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được các cấp quan tâm. Đề nghị các cấp công đoàn khắc phục khó khăn, thu hút sự tham gia của người lao động nhiều hơn nữa, với nhiều hoạt động thiết thực. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cũng ghi nhận các ý kiến góp ý của cử tri để báo cáo, phản ánh đến Quốc hội xem xét, giải quyết phù hợp, nhất là các vấn đề cử tri nêu liên quan đến 2 dự án luật.

Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân lao động các tổ công nhân tự quản trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Trà Thanh Lành - Chủ tịch Công đoàn Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Nhìn lại tất cả các mốc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến năm 1969, chúng ta nhận thấy: Người luôn đón sinh nhật bằng sự cần mẫn làm việc. Người cũng luôn tránh mọi sự chúc tụng bằng cách ...