• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam: Đồng hành phát triển cùng nền nông nghiệp Việt

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (trước đây là Công ty Phân bón Miền Nam) được thành lập ngày 19/4/1976 theo quyết định số 426/HC-QĐ của Tổng cục Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam). Chặng đường 46 năm xây dựng và phát triển là từng ấy thời gian Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam luôn đồng hành cùng nền nông nghiệp và người tiêu dùng trên cả nước, góp phần đưa nông sản Việt Nam vươn tầm thế giới, trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo, cà phê, hồ tiêu đứng đầu thế giới.
\

46 năm - gần một phần hai thế kỷ hình thành và phát triển là khoảng thời gian mang nhiều ý nghĩa to lớn với bao thế hệ lãnh đạo và người lao động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; sự sáng suốt, cương quyết, năng động của các thế hệ Lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực không quản ngại gian khó của tập thể CB-CNV qua các thời kỳ; đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành và hợp tác của các đối tác và khách hàng đã giúp cho Phân bón Miền Nam ngày càng vững bước phát triển, khẳng định vị thế trong ngành sản xuất và kinh doanh phân bón ở thị trường Việt Nam.

\

Theo đó, Công ty đã không ngừng phát triển, đầu tư về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất phân bón để từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và trở thành một trong những đơn vị đầu tiên cung ứng ra thị trường sản phẩm NPK dạng viên 3.3.3.18M và 5.10.3G vào năm 1985.

Đáng chú ý, lãnh đạo Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) và lãnh đạo Công ty đã sáng suốt đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành với công suất 100.000 tấn/năm vào tháng 10/1992. Công ty cũng là đơn vị duy nhất phía Nam sản xuất được sản phẩm này, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng phân bón đa dạng của bà con nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và nông dân trên cả nước nói chung. Đặc biệt, sản phẩm Super Lân Long Thành còn đồng hành trong công cuộc cải tạo vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long thành vùng đất trù phú như ngày hôm nay.

Tiếp đà thành công, năm 2005, Công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất bằng việc đầu tư mới dây chuyền sản xuất Acid 2 với sản lượng 40.000 tấn/năm, nâng công suất sản xuất Acid lên 80.000 tấn/năm, phục vụ cho việc nâng công suất sản xuất Supe Lân và tham gia kinh doanh Acid cho thị trường tiêu thụ phía Nam.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2007 có thể nói là năm ghi dấu ấn bước phát triển đột phá của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam khi Nhà máy Phân bón Hiệp Phước khánh thành đưa vào sản xuất phân bón NPK cao cấp với dây chuyền tạo hạt bằng công nghệ hơi nước thùng quay hiện đại - công nghệ hiện đại nhất lúc bấy giờ, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về các thông số kỹ thuật và đảm bảo lý, hóa tính của sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu sử dụng phân bón NPK của từng vùng/miền, từng loại cây trồng ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

Với tôn chỉ hoạt động “Không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”, ngày 01/10/2010, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chiếm 65,05% vốn điều lệ. Việc chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa đã giúp Công ty vừa huy động được các nguồn lực bên ngoài, vừa phát huy được nội lực còn tiềm ẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty bước vào giai đoạn đổi mới phát triển một cách bền vững, phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế đất nước. Hiện nay, Công ty có các đơn vị thành viên bao gồm: Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Nhà máy Super Phốt phát Long Thành, Nhà máy Phân bón Cửu Long, Nhà máy Sản xuất Bao bì và một Công ty liên doanh Công ty TNHH Hóa chất LG Vina (nay là Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo VINA).

Năm 2015, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu chiến lược phát triển thị trường dài hạn, xứng đáng với tiềm năng và sự lớn mạnh không ngừng của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiếp nối những thành tựu mà lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ đã chung tay xây dựng, Phân bón Miền Nam đã và đang tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, không ngừng nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, chủ động phối hợp với các chuyên gia và nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp để nghiên cứu và phát triển thành công những dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và hiệu quả sử dụng phân bón của bà con nông dân.

\
\

Hiện nay, Công ty có các sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu này như: sản phẩm cao cấp một hạt: NPK 20.20.15 TE, NPK 18.8.22 TE, NPK 7.20.13 TE chuyên phục vụ thị trường xuất khẩu; Sản phẩm chuyên dùng lúa (dạng một hạt): Bông lúa Nở bụi, Bông lúa Năng suất vàng; Sản phẩm Hữu cơ: Hữu cơ vi sinh BiO Gold G.A.P với thành phần hữu cơ 55% cùng các hoạt chất sinh học như: Acid Humic; Acid Fulvic và đặc biệt là có chứa mấm đối kháng Tricoderma… Không chỉ giúp tăng năng suất cho các loại cây trồng, các dòng sản phẩm của Phân bón Miền Nam còn giúp giảm thiểu sự mất cân bằng dinh dưỡng trong đất, hạn chế lượng phân hủy gây ô nhiễm môi trường,… Đây chính là một trong những lợi thế vượt trội giúp Công ty khẳng định vị thế trên thị trường và trong lòng đông đảo bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

“Với mục tiêu đáp ứng cho sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, xanh - sạch - bền vững, thời gian tới chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện những đổi mới về phương pháp quản lý, giải pháp kinh doanh, đầu tư công nghệ thiết bị tiên tiến để giảm thiểu tối đa sự tác động của con người vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường; đồng thời chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm gắn bó với công việc;… Bằng những giải pháp, chiến lược phù hợp, cùng với tinh thần chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng của tập thể CB-CNV, tin tưởng rằng Phân bón Miền Nam sẽ ngày càng bay cao vươn xa ra “biển lớn”, giữ vững vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất phân bón, giúp nâng tầm nông sản Việt” - Ông Đặng Tấn Thành - Tổng giám đốc Công ty chia sẻ./.

PV

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác