Tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất đọc da cam/dioxin Việt Nam, ông Chu Quang Huy, Giám đốc Công ty FUJICARE đã trao 37 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tới tận tay nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.
Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội, Tiến sỹ Phạm Xuân Hưng đã trao tặng mỗi nạn nhân 01 triệu đồng tiền mặt, trích từ Qũy NNCĐDC Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, ông Chu Quang Huy xúc động chia sẻ: “Là những người sinh ra sau chiến tranh, lãnh đạo, người lao động Công ty FUJICARE thấu hiếu thế hệ trẻ được như hôm nay là nhờ những hy sinh, cống hiến của các thế hệ ông cha. Tri ân những người có công với đất nước là truyền thống, đạo lý của người Việt Nam. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Công ty FUJICARE xin chuyển tới nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam những phần quà, tuy giá trị mỗi phần quà chưa lớn nhưng đây là tình cảm, sự cảm thông của cán bộ, người lao động trong công ty. Chúng tôi mong muốn được cùng cộng đồng chung tay chăm sóc nạn nhân để họ vơi đi phần nào nỗi đau da cam!”.
Tiến sỹ Phạm Xuân Hưng, thay mặt lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đánh giá cao tình cảm, hành động nhân văn của lãnh đạo, người lao động Công ty FUJICARE dành cho nạn nhân chất độc da cam. Ông mong muốn Công ty FUJICARE thời gian tới tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và các Trung tâm chăm sóc nạn nhân khác trên cả nước nỗ lực hỗ trợ thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty FUJICARE thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Năm nay, dù khó khăn, nhưng người lao động Công ty FUJICARE vẫn tự nguyện trích tiền thưởng Tết mua quà, tặng nạn nhân để họ cũng có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy.
Được biết, Công ty FUJICARE là doanh nghiệp đã tài trợ thiết bị mát xa cho bộ đội đảo Trường Sa lớn. Với mong muốn, cán bộ chiến sỹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau những giờ huấn luyện, lao động căng thẳng, thêm sức khỏe để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ toàn vẹn vùng biển đảo của Tổ quốc.
Phạm Tuán
Bình luận