Giữa nhịp sống đô thị sôi động của một Đà Nẵng đang vươn mình phát triển, nỗi đau mang tên chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Đó là những mất mát kéo dài qua nhiều thế hệ, đòi hỏi sự chung tay bền bỉ của cả cộng đồng.
Đà Nẵng hiện có 37.700 người tham gia kháng chiến hưởng chính sách người có công, trong đó 4.790 người bị nhiễm chất độc hóa học; có khoảng 17.350 người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, trong đó 3.900 người đang hưởng chế độ người khuyết tật. Hầu hết gia đình nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố (Thành hội) Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới hoạt động, huy động nguồn lực xã hội, chăm lo, hỗ trợ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.
Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thành hội tập trung củng cố tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách đối với nạn nhân. Thành hội phối hợp với ngành Nội vụ trong giải quyết chế độ, chính sách; ngành Y tế trong chăm sóc sức khỏe; Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức, đoàn thể trong vận động toàn dân chung tay chăm lo nạn nhân chất độc da cam.
Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm và tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm
Sau sắp xếp, toàn thành phố có 31 Hội xã, phường với 10.855 hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nạn nhân và gia đình nạn nhân.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 84.945 lượt nạn nhân, với tổng trị giá hơn 39 tỷ 631 triệu đồng. Cùng với đó, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú cho 120 trẻ em, người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam được duy trì hiệu quả tại 3 cơ sở của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố (Trung tâm).
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao 150 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng
Trong 3 năm qua, Trung tâm đã tổ chức xông hơi, giải độc cho hơn 100 nạn nhân chất độc da cam, thương binh, cựu chiến binh, người có công và các trường hợp có nhu cầu. Công tác chăm sóc, giáo dục, đào tạo nghề cũng đem lại những chuyển biến tích cực. Có 7 em được Trung tâm kết nối, giới thiệu việc làm tại các công ty, doanh nghiệp; đến nay đã hòa nhập tốt với cộng đồng và có thu nhập ổn định. Trung tâm từng bước trở thành mô hình điểm về nâng cao chất lượng chăm sóc ban ngày cho trẻ khuyết tật, phù hợp với mục tiêu của UNICEF Việt Nam.
Bà Phạm Thúy, Giám đốc Chương trình tại Việt Nam, Tổ chức Chữ Thập xanh -Thụy Sỹ trao bảng tượng trưng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng
Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Thành hội phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện hàng trăm tin, bài, phóng sự; đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội và tổ chức các hoạt động, trong đó có Lễ kỷ niệm Thảm họa da cam ở Việt Nam vào ngày 10/8. Những câu chuyện về nghị lực vượt lên số phận của nạn nhân đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Công tác đối ngoại nhân dân cũng được mở rộng. Trong 3 năm, Thành hội đã đón tiếp, làm việc với hơn 200 tổ chức và 1.350 cá nhân là người nước ngoài đến thăm, tìm hiểu và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng, với tổng giá trị tài trợ là 4 tỷ 5 triệu đồng. Trong đó, Tổ chức Chữ Thập xanh - Thụy Sĩ hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng; Quỹ Harris Freeman Foundation (Hoa Kỳ) hơn 1 tỷ đồng; UNICEF Việt Nam 327 triệu đồng…
Đặc biệt, trong 3 năm qua, toàn Hội đã vận động được hơn 63 tỷ đồng, gồm tiền mặt, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, kinh phí khám chữa bệnh, thuốc men, nhu yếu phẩm… Các nguồn lực được quản lý chặt chẽ, điều phối minh bạch, phân bổ đúng đối tượng, phù hợp với hoàn cảnh từng nạn nhân.
Ông Trà Thanh Lành, Phó Chủ tịch Thành hội trao tiền hỗ trợ sửa nhà ở cho gia đình nạn nhân chất độc da cam
Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng hành và lòng nhân ái. Từ những tấm lòng được kết nối, Thành hội Đà Nẵng đã trở thành “nhịp cầu nghĩa tình”, đưa chính sách đến gần hơn với nạn nhân, đồng thời huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho những người còn chịu hậu quả của chiến tranh.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Hướng về cơ sở và nạn nhân”, Thành hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; chủ động huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Qua đó, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, quyết tâm không để nạn nhân chất độc da cam nào bị bỏ lại phía sau.
Trà Thanh Lành
Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng





.png)









Bình luận