Nhiệm kỳ qua, Hội luôn đặt công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là nhiệm vụ hàng đầu. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp, tôn giáo, trong nhiệm kỳ, huyện Hội và cơ sở đã vận động được 11.493 phần quà, 9,7 tấn gạo, 57 suất học bổng, 4 căn nhà tình nghĩa, trên 700 triệu đồng tiền mặt… tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Các hoạt động nghĩa tình của Hội được thực hiện tốt. Hội đã tổ chức mừng thọ, thăm bệnh, viếng tang, hỗ trợ cho vay vốn chăn nuôi… gần 100 lượt hội viên. Qua đó, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, chia sẻ, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp nạn nhân vượt qua khó khăn, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới hoạt động hướng về cơ sở với tinh thần “Đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm”, vì nạn nhân chất độc da cam, tập hợp, đoàn kết hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giữ vững và tăng cường vai trò vị thể của Hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên, ông Trần Văn Công được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Dịp này, Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho 4 cá nhân; Tỉnh hội, UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018-2023./.
Huỳnh Thị Lan, Hội Cần Giộc
Bình luận