Dự Đại hội, về phía Trung ương Hội có Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội và đại diện một số ban thuộc Trung ương Hội. Về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; đại diện các ban, ngành, tổ chức của tỉnh và gần 200 đại biểu từ các Hội cơ sở về dự.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại hội là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh (cũ), mở ra giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện của Hội trong tình hình mới.
Nhiệm kỳ 2025-2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 cùng hoàn lưu bão số 11, song các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, chăm lo thiết thực cho NNCĐDC.
Bà Ma Thị Thìn Nga phát biểu khai mạc Đại hội
Đến nay, toàn tỉnh có 95/97 xã, phường thành lập tổ chức Hội, đạt 98%; có 1.325 chi hội thôn, tổ dân phố với trên 13.000 hội viên. Công tác tổ chức đại hội cơ sở được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; đã có trên 90% Hội cấp xã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện nay, trên địa bàn của tỉnh có 8.526 NNCĐDC, trong đó có 6.283 người trực tiếp tham gia kháng chiến; có 2.243 nạn nhân gián tiếp được hưởng chế độ của Nhà nước.
Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tích cực vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tổng giá trị hỗ trợ bằng tiền và hiện vật đạt trên 30,1 tỷ đồng; trao tặng 31 căn nhà tình nghĩa, 46 xe lăn, 11 suất sinh kế, gần 28.000 suất quà, hàng nghìn lượt nạn nhân được khám chữa bệnh và nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác cho NNCĐDC.
Công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Nổi bật là việc phối hợp tổ chức thành công Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại Bắc Giang năm 2025, thu hút gần 4.000 lượt người tham quan; tổ chức các hội nghị điển hình tiên tiến, tôn vinh cán bộ Hội và nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Các hoạt động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục được tăng cường, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC.
Nhân dịp Đại hội, Trung ương Hội tặng nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Ninh 50 triệu đồng
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân; phát huy vai trò là tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là cầu nối nghĩa tình giữa cộng đồng xã hội với NNCĐDC.
Trọng tâm hàng đầu của Hội trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở vững mạnh; phấn đấu hết nhiệm kỳ tăng thêm 300 hội viên; phấn đấu 70% Hội cấp xã/phường hoạt động tốt, trong đó có trên 30% hoạt động suất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém. Các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình biến động của nạn nhân và gia đình nạn nhân.
Phấn đấu chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân, bao gồm vận động nguồn lực xã hội mỗi năm toàn tỉnh đạt 10 tỷ đồng, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. 100% các cấp Hội thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng ngân sách và Qũy Hội theo đúng pháp luật hiện hành, không vi phạm.
Một nhiệm vụ xuyên suốt được xác định trong nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho nạn nhân. Hội phấn đấu mỗi năm toàn tỉnh vận động nguồn lực đạt khoảng 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao sinh kế, xe lăn, khám chữa bệnh, tặng quà,… trợ giúp an sinh cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ NNCĐDC/dioxin các cấp theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Đẩy mạnh đổi mới cả nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hậu quả nặng nề, lâu dài của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Hội sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, Tạp chí Da cam Việt Nam và các nền tảng thông tin điện tử để lan tỏa phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 ủy viên. Ban Chấp hành khóa I tổ chức phiên thứ Nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên; bà Ma Thị Thìn Nga được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, 2 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Cảnh Toàn và ông Nguyễn Văn Chất. Đại hội suy tôn ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Chủ tịch Danh dự của Hội.
ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và UBND tỉnh.
Với tinh thần “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Mạnh Dũng















Bình luận