• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 22/9/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau; lãnh đạo các ban, ngành liên quan cùng 120 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hiện có 17 ủy viên Ban Chấp hành, 8 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường trực gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Toàn tỉnh có 96 xã, phường, trong đó 56 xã, phường đã thành lập tổ chức Hội, với 15.336 hội viên. Có 5.459 người đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, trong đó 381 nạn nhân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Quang cảnh Đại hội

Những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), Ngày Môi trường thế giới (5/6); tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Những con số ấn tượng.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng đối tượng. Hội đã hỗ trợ vốn sinh kế cho 848 nạn nhân; duy trì mô hình nuôi dưỡng dài hạn 156 nạn nhân, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Mô hình “Đồng tâm, đồng thuận, đồng lòng” được triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia ủng hộ, chăm sóc nạn nhân. Hai chương trình “Nuôi dưỡng nạn nhân tại cộng đồng” và “Hỗ trợ vốn sinh kế xoay vòng” tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp nhiều gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống.

Phong trào hành động Vì nạn nhân chất độc da cam ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh việc chăm lo thường xuyên, vào các dịp lễ, Tết, các cấp Hội tích cực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, kiều bào… chung tay tặng quà, hỗ trợ nạn nhân cả về vật chất và tinh thần. Giai đoạn 2023-2026, toàn tỉnh đã vận động được 74,3 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2023-2026, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh được Trung ương Hội tặng 4 Cờ thi đua, 6 Bằng khen tập thể, 19 Bằng khen cá nhân và 21 Kỷ niệm chương; UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua, 35 Bằng khen tập thể và 42 Bằng khen cá nhân.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho nạn nhân

Đại hội thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031 đó là: Phấn đấu vận động nguồn lực đạt từ 70 -75 tỷ đồng; 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập Hội và tổ chức Đại hội; 100% nạn nhân là hội viên được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Phấn đấu 100% tổ chức Hội xã, phường hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao, trong đó 60% đạt từ khá trở lên; 95% cán bộ Hội được tập huấn nghiệp vụ; 80% Hội xã, phường đủ điều kiện xây dựng Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Xây mới và sửa chữa 20 căn nhà cho nạn nhân; hỗ trợ vốn sinh kế cho 100 gia đình; bảo đảm 100% nạn nhân cao tuổi, đi lại khó khăn được hỗ trợ xe lăn, xe lắc; tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân, tổ chức nuôi dưỡng bán trú thường xuyên từ 25-30 nạn nhân.

Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, khái quát những kết quả nổi bật trong công tác Hội trên cả nước, đồng thời đề nghị Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong chăm lo cho người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Cùng với đó, cần quan tâm đến thế hệ thứ ba, thứ tư bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và những người dân sinh sống tại các vùng bị phun rải chất độc hóa học.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm: chăm lo đời sống, sinh kế, vật chất và tinh thần cho nạn nhân; đồng thời kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở và chăm lo đúng đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể và cá nhân

 Các cấp Hội cần thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nạn nhân; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong công tác chăm lo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm sóc nạn nhân; đồng thời đẩy mạnh vận động nguồn lực thông qua đối ngoại nhân dân và xã hội hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang Rại

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Canada

    Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Canada

    Sau khi kết thúc tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời ...