Ngày 22/7/2026, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội, về phía Trung ương Hội có Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam, một số ban và Tạp chí Da camViệt Nam; Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Hà Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện các ban, ngành, tổ chức của tỉnh; cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ và sự có mặt của 101 đại biểu chính thức được triệu tập.
Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, song các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, chăm lo cho NNCĐDC đạt hiệu quả thiết thực.
Ông Nguyễn Văn Hải báo cáo chính kết quả nhiệm kỳ 2021 -2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031
Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, đến nay, tổ chức Hội cấp tỉnh là 1; có 69 tổ chức Hội cấp xã, phường và Trung tâm Nuôi dưỡng Phục hồi chức năng, dạy nghề và xông hơi giải độc.
Toàn tỉnh hiện có 10.788 hội viên, trong đó hội viên là nạn nhân chất độc da cam 5.075 người (trực tiếp 3.022 chiếm 59,6%, gián tiếp 2.053 chiếm 40,4%), hội viên tự nguyện là 5.713 người.
Việc kiện toàn tổ chức Hội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm thay đổi căn bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hội. Mặc dù số lượng đầu mối giảm, phạm vi quản lý rộng hơn, đội ngũ cán bộ chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm và điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, song các cấp Hội đã chủ động thích ứng, nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc chăm lo, hỗ trợ nạn nhân và triển khai các nhiệm vụ của Hội.
Xác định công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của công tác Hội. Bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi cấp hội, mỗi địa phương, trong nhiệm kỳ 2021-2026, toàn Tỉnh hội đã vận động được trên 15 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 21 nhà tình nghĩa, mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Nuôi dưỡng NNCĐDC; thăm hỏi tặng 27.868 suất quà nhân các dịp lễ, tết; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 605 lượt người; hỗ trợ khó khăn do thiên tai lũ lụt; hỗ trợ vốn sản xuất, tặng sổ tiết kiệm; học bổng 58 suất đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, xông hơi giải độc được 5 đợt, trao tặng 10 con bò sinh sản, 110 xe lăn, 30 xe đạp cho cháu NNCĐDC…. Tổ chức tiếp đón 10 đoàn khách trong và ngoài nước, các tổ chức doanh nghip, các cá nhân đến thăm và tặng quà cho nạn nhân tại Trung tâm. Hợp đồng với Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Danh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Người cao tuổi Việt Nam sử dụng 1 dãy nhà 2 tầng thường xuyên khám, cấp thuốc, chữa bệnh cho NNCĐDC và nhân dân.
Nhân dịp Đại hội, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng 50 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Tĩnh
Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh để hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cán bộ, hội viên toàn tỉnh cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trực tiếp là tập thể Ban Chấp hành và Thường vụ khóa mới hãy tích cực, chủ động và đoàn kết, thống nhất cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những hoạt động cụ thể để đạt được hiệu quả cao trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ chăm sóc NNCĐDC.
Ông Hưng cũng thay mặt Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; ông mong muốn trong thời gian tới nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa, nhất là quan tâm chăm sóc NNCĐDC và tạo điều kiện thuận cho tổ chức hội các cấp của tỉnh hoạt động đạt hiệu quả cao.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân; phát huy vai trò là tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là cầu nối nghĩa tình giữa cộng đồng xã hội với NNCĐDC.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội, ông Nguyễn Minh Nguyên Chủ tịch Hội phát biểu hứa hẹn
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên. Ban Chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên họp thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên; Ban Kiểm tra 3 uỷ viên; bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Nguyên tái đắc cử giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Phó Chủ tịch.
Ông Phạm Xuân Hưng trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cho các tập thể và cá nhân
Ông Hà Văn Hùng thay mặt lãnh đạo tỉnh tao tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho 2 cá nhân
Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội. Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì NNCĐDC các cấp Hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nạn nhân chất độc da cam./.
Chu Út















Bình luận