Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và 88 đại biểu chính thức được triệu tập từ các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.
Tại phiên họp Thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua chương trình Đại hội, bầu BCH mới, Ban Kiểm tra. BCH Tỉnh hội họp phiên thứ nhất để bầu Thường vụ Tỉnh hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm tra Tỉnh hội.
Phiên họp chính thức, Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm BCH, Báo cáo của Ban kiểm tra nhiệm kỳ IV; Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội trình Đại hội lần thứ V; tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, lần thứ V.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khanh nhất trí với Báo cáo của BCH Tỉnh hội và đánh giá cao việc Ban Chấp hành Tỉnh hội mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh hội đã nỗ lực huy động nguồn lực từ nhiều tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước như: Hội hữu nghị Nhật-Việt tại Osaka, nhóm Dự án rà phá bom mìn ở Quảng Trị, Đài truyền hình VN, quỹ Hoa Hòa Bình, CLB người cao tuổi… với tổng giá trị gần 04 tỷ đồng. Đã kết nối để Trung ương Hội hỗ trợ một số dự án tăng cường trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cho các cấp Hội trong tỉnh. Ông hy vọng trong nhiệm kỳ 2023-2028, Tỉnh hội sẽ đẩy mạnh hoạt động, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan chung tay, góp sức xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu trước Đại hội, ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 của BCH Tỉnh hội. Ông chuyển lời cảm ơn sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đến Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và các sở, ban, ngành liên quan đã phối hợp, giúp đỡ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả các cấp Hội trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội đã tuân thủ đúng chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ IV, Hội trong tỉnh đã vận động được 11 tỷ 090 triệu 150 nghin đồng, để hỗ trợ cho 27.218 lượt nạn nhân chất độc da cam, làm mới 33 ngôi nhà cho gia đình nạn nhân với số tiền trên 02 tỷ đồng, sửa chữa 45 ngôi nhà với số tiền gần 575 triệu đồng, cho nạn nhân chất độc da cam. Công tác thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân luôn được quan tâm nhất là vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm có tác dụng tốt trong cộng đồng. Phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; hội nghị biểu dương các nạn nhân chất độc da cam điển hình hàng năm đã có tác dụng tích cực trong công tác truyền thông và có sức lan tỏa; vai trò và vị thế của các cấp Hội ngày càng được khẳng định… Ông nhấn mạnh: Việc huy động được số tiền 160 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để cho 32 gia đình nạn nhân vay vốn lãi suất 0% trong 02 năm để tạo sinh kế và sau đó xoay vòng cho hộ khác vay là một mô hình hay cần được nhân rộng.
Đoàn Chủ tịch công bố kết quả tại phiên họp Thứ nhất về việc bầu BCH khóa V, gồm 19 cán bộ; Ban Thường vụ 05 người; ông Trần Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Quyết được giữ chức Phó Chủ tịch và 03 ủy viên; Ban Kiểm tra có 03 người, do ông Nguyễn Hữu Quyết Phó Chủ tịch làm Trưởng ban. Các cán bộ được bầu vào BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, PCT, Trưởng ban Kiểm tra khóa V đều có tỷ lệ số phiếu bầu 100%. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam gồm 05 người (trong đó có 01 đại biểu đương nhiên). Đại hội cũng tôn vinh và tặng quà đối với các cán bộ đã có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ IV.

Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ V đã thành công tốt đẹp, trong không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới./.
Nguyễn Hữu Quyết, PCT Tỉnh hội TTH
Bình luận