Dự Đại hội có: Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Tỉnh hội Quảng Ninh; ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cẩm Phả; ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả; bà Nguyễn Thị Phương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả cùng đại biểu của 11 hội cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh và 120 đại biểu, đại diện cho hơn 600 hội viên toàn thành phố.
Hội NNCĐDC/dioxin TP Cẩm Phả được thành lập năm 2009, đến nay, Hội đã thành lập được 15 tổ chức hội cấp xã, phường. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tích cực, chủ động trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước... Hội còn phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội của thành phố và vận động các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã vận động được gần 2,4 tỉ đồng, dành tặng hàng trăm suất quà trong các dịp lễ, tết; hơn 250 thẻ bảo hiểm y tế; xây mới 1 nhà tình nghĩa và hỗ trợ thường xuyên cho hàng chục nạn nhân. Đến nay, toàn thành phố không còn gia đình nạn nhân nào thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động như: Nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lụt miền Trung”; vận động thu thập chữ ký “Xóa bỏ vũ khí hạt nhân”; vận động hội viên hiến đất xây dựng công trình công cộng và tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư...
Với những thành tích đó, Hội TP Cẩm Phả đã được Tỉnh hội Quảng Ninh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua; Trung ương Hội, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 12 bằng khen và hàng trăm giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Đặng Nam Điền đánh giá cao những kết quả Thành hội Cẩm Phả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong công tác xây dựng tổ chức hội, hội là tổ chức hoàn thành sớm công tác phát triển tổ chức hội cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ hội nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, hoạt động hiệu quả, tỉ lệ hội cơ sở hoạt động khá và xuất sắc cao hơn bình quân chung của toàn tỉnh; hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết hợp với ủng hộ nạn nhân với số tiền và vật chất quy thành tiền khá cao. Để có được thành tích trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, UBMT Tổ quốc, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong thành phố, nhân dịp này, Phó Chủ tịch Đặng Nam Điền trân trọng gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ để hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân đây, đồng chí Phó Chủ tịch cũng mong muốn ngành Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh và UBND TP Cẩm Phả nghiên cứu, tạo điều kiện giải quyết các kiến nghị của các đại biểu tham luận tại Đại hội là: Cấp giấy chứng nhận cho NNCĐDC và hỗ trợ thù lao, kinh phí hoạt động cho hội cấp xã, phường. Thay mặt Thường vụ Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Đặng Nam Điền gửi lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả nói riêng, chúc toàn thể các NNCĐDC mạnh khỏe, chiến thắng bệnh tật, vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn xã hội đối với nạn nhân và gia đình NNCĐDC.

Đại hội Đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cẩm Phả đã bầu ra 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cẩm Phả được bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh được bầu và đảm nhiệm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin là vấn đề mới ở Quảng Ninh. Mô hình này được tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, vận dụng ở các địa phương khác trong tỉnh.
Hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, nhiểu tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ủng hộ nạn nhân chất độc da cam





Đình Trọng
Bình luận