Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc Phòng, các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ..., và hơn 205 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400 nghìn hội viên trong cả nước.
Đại hội vinh dự nhận được lãng hoa chúc mừng của các đồng chí: Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Bình, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước.
Đại hội lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với tổ chức và phương thức hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chi bộ Hội được thành lập, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Những thay đổi này tạo điều kiện và định hướng quan trọng để Hội tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác tham mưu, đề xuất tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trung ương Hội đã tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; phối hợp với các ban, bộ, ngành tổ chức 17 đoàn kiểm tra, làm việc với các tỉnh ủy, thành ủy để nắm tình hình thực hiện Chỉ thị. Hội đồng thời tham gia góp ý nhiều văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với NNCĐDC, quản lý và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tham gia đề xuất danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật đối với thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
| Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã bầu BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 43 ủy viên có đủ năng lực, phẩm chất đảm đương trọng trách được giao. Tại phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, Ban Kiểm tra 5 ủy viên. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó CT chuyên trách; Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó CT chuyên trách; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Phó CT không chuyên trách. Đại hội tiếp tục suy tôn bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch Danh dự của Hội. |
Với tinh thần hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng 12/2025, Trung ương Hội có văn bản đề nghị hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ gia đình nạn nhân là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có khó khăn về nhà ở. Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng này. Bước đầu xác định 988 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ, trong đó 600 hộ cần xây mới và 388 hộ cần sửa chữa.
Công tác xây dựng tổ chức Hội được các cấp quan tâm. Sau sắp xếp, toàn quốc có 29/34 tỉnh, thành hội; trên 1.100/2.465 xã, phường có đủ điều kiện đã thành lập Hội; tổng số hội viên hiện nay gần 400 nghìn người.
Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về thảm họa da cam, hậu quả chất độc hóa học và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, trong đó có các chương trình truyền hình, hoạt động báo chí và triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” tại Quảng Trị, Bắc Ninh, Đà Nẵng. Tạp chí Da cam Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phản ánh hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ngày 1/4/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 của Vương quốc Bỉ ký thỏa thuận nguyên tắc tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe, khẳng định cam kết hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin tại Việt Nam. Từ năm 2023, Hội tổ chức 9 đoàn công tác ra nước ngoài; đón 18 đoàn quốc tế đến thăm và làm việc; tiếp xúc, làm việc với khoảng 430 đoàn quốc tế; vận động gần 42 tỷ đồng và ký kết 6 biên bản hợp tác quốc tế.
Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tiếp tục có nhiều hình thức mới. Các cấp Hội triển khai vận động thông qua nhiều kênh, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Trong các năm 2023–2024, Hội đã vận động và hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng cho các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hệ thống Quỹ Nạn nhân chất độc da cam được duy trì ở Trung ương và nhiều địa phương. Tổng nguồn lực vận động trong giai đoạn 2024 đến hết tháng 6/2026 đạt hơn 1.074 tỷ đồng; kinh phí chi chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân trên 1.079 tỷ đồng.
Từ thực tiễn hoạt động, Đại hội rút ra những bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp là điều kiện quan trọng để Hội hoàn thành nhiệm vụ; phải bám sát nghị quyết đại hội và chương trình công tác, chủ động, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực đổi mới vận động nguồn lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nghĩa tình, trách nhiệm; đồng thời thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch.
Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, gồm xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh; rà soát, nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên. Hội đặt mục tiêu 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập Hội; 100% nạn nhân là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hội viên; 100% cán bộ các cấp Hội được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng vận động xã hội, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin.
Trong nhiệm kỳ, toàn Hội phấn đấu vận động Quỹ đạt từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa từ 2.000 đến 2.500 căn nhà; hỗ trợ 25.000 suất học bổng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 2.000 gia đình nạn nhân; 100% nạn nhân có nhu cầu được cấp xe lăn; 100% nạn nhân được thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết; tổ chức khám, chữa bệnh cho khoảng 5.000–7.000 nạn nhân mỗi năm. Các trung tâm nuôi dưỡng, xông hơi, giải độc tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nạn nhân.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ quà, đông thời đề nghị Hội cần quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể là: Hoạt động của hội phải lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của hội viên làm thước đo kết quả; Làm tốt vai trò đoàn kết, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống của hội viên; chủ động tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế trong hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội là dấu mốc quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Hội. Đây cũng là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới, huy động thêm nhiều nguồn lực, chăm lo thiết thực hơn cho nạn nhân và từng bước đưa công tác Hội đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Đình Trọng




.jpg)










Bình luận