• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội điểm Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 15/01/2024, tại Hội trường UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn An Châu đã tổ chức Đại hội   lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang, tại huyện Sơn Động, thành lập thị trấn An Châu (trên cơ sở sát nhập xã An Châu và thị trấn An Châu). Hội NNCĐDC/dioxin xã An Châu trước đây đã trải qua 03 kỳ Đại hội, nay là Đại hội lần thứ nhất thị trấn An Châu. Về dự và chỉ đạo Đại hội, có ông Thân Văn Nhau-Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, bà Ma Thị Thìn Nga- Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hội; ông Giáp Văn Vàn - Chủ tịch Hội huyện Sơn Động; ông Trần Quốc Việt – Bí Thư Đảng ủy Thị trấn An Châu, các đ/c lãnh đạo HĐND Thị trấn, UBND, Uỷ ban MTTQ, các  nghành,  đoàn thể, tổ chức Hội; Bí thư chi bộ 15 tổ dân phố của thị trấn An Châu và Chủ tịch hội NNCĐDC các xã thị trấn trong huyện về dự.

Ông Thân Văn Nhau- Chủ tịch Hội tỉnh Bắc Giang về dự, chỉ đạo và phát biểu tại Đại hội

Đại hội được nghe báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ  2019 - 2024; phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội NNCĐDC/dioxin. Ông Thân Văn Nhau- Chủ tịch Tỉnh Hội phát biểu ý kiến tại đại hội, nhấn mạnh đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội và là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2024-2029, Ông ghi nhận kết quả của Hội, định hướng công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm thảo luận báo cáo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu BCH lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 ông (bà) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội NNCĐDC/dioxin huyện Sơn Động lần thứ V là 7 ông (bà).

     BCH Hội thị trấn An Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt, chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn An Châu, Thường trực Tỉnh Hội Bắc Giangvà huyện Hội Sơn Động về dự Đại hội. 

 Nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt việc động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.Trong nhiệm kỳ 2019-2024,  Hội đã tặng cho nạn nhân, hội viên 120 suất quà trị gía 47 triệu đồng; tiếp nhận quà của huyện hội và tặng cho các đối tượng cả nhiệm kỳ 137 suất  trị giá 54,8 triệu đồng; Hội tổ chức thăm hỏi lúc ốm đau; phúng viếng bố mẹ, cán bộ hội viên nạn nhân khi từ trần tổng số 4,5 triệu đồng.  

    Thường xuyên nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, động viên hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Phong trào thi đua của Hội đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, tỉnh, địa phương.

      Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại. Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn An Châu tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2024 – 2029, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vận động, kết nạp hội viên mới vào Hội. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên tới cán bộ, hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi hội đi vào chiều sâu, nề nếp.

Phan Văn Phú

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn An Châu


 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...