Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ninh Sơn đã đạt được một số kết quả nhất định, có bước phát triển toàn diện. Hội đã đẩy mạnh công tác khảo sát các đối tượng nghi phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh và tư vấn làm hồ sơ cho các đối tượng này để đề nghị cơ quan chức năng xét hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam hằng tháng; tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Toàn huyện Ninh Sơn hiện có 483 người tham gia kháng chiến nghi bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 48 người đang được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 30 nạn nhân là con đẻ của họ; 334 người dân qua khảo sát đã bị nhiễm chất độc hóa học, rất nhiều gia đình có 2 con bị di nhiễm.
Nhiệm kỳ qua Huyện hội Ninh Sơn đã vận động được 1.715 suất quà, trị giá 1 tỷ 786 triệu đồng; tặng 2 xe lăn với giá trị 6 triệu đồng, tặng 2 con bò sinh sản, trị giá 15 triệu/con cho 2 gia đình nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân nghèo 3 triệu đồng; hưởng ứng việc nhắn tin ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam được 60 tin nhắn, tương đương 1,2 triệu đồng; Huyện hội đã vận động thành lập Quỹ hội với số dư trên 52 triệu đồng.

Hội huyện Ninh Sơn xác định nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da da cam/dioxin; tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa việc xây dựng Quỹ hội, tạo nguồn chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nạn nhân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về tổ chức và hoạt động.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 với 9 đồng chí, bà Lê Thị Thanh Tình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023 – 2028./. Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã thành công tốt đẹp./.
Danh Lư
Bình luận