Đến dự, chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Thuận; ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, thị trấn và 70 đại biểu, đại diện cho hội viên trong toàn huyện.
Nhiệm kỳ 2028-2023, mặc dù gặp nhiều khó, song Hội huyện Tuy Phong đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Đến nay, toàn huyện có 10/11 Hội cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động thể hiện rõ định hướng “đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”.
Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Huyện hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cho cộng đồng nhận thức rõ hơn về thảm họa da cam/dioxin tại Việt Nam, phong trào chung tay xoa dịu nỗi đau da cam được phát triển rộng khắp. Công tác huy động nguồn lực đạt hiệu quả cao, Hội trong huyện đã vận động được 1.487 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, đạt 123,93%. Từ nguồn tiếp nhận, Hội trong huyện thực hiện trao tặng gần 500 suất quà vào mỗi dịp Lễ, Tết, ngày 10/8 hàng năm, trung bình mỗi suất từ 500.000 đ đến 01 triệu đồng. Bên cạnh đó Hội đã hỗ trợ vốn sinh kế cho cho 15 hộ vay với số tiền dao động từ 10 đến 15 triệu đồng không tính lãi, thời hạn 3 năm, để nạn nhân sản xuất, chăn nuôi. Qua đó đã giúp cho nhiều hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống..
Ghi nhận những thành tich Hội đạt được trong nhiệm kỳ, Tỉnh hội đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân vì có thành tích tốt trong chăm sóc nạn nhân và xây dựng Hội .
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Thuận và ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện, các xã, thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và các ông mong muốn nhiệm kỳ 2023-2028, Hội tiếp tục phát huy, quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 19 đồng chí; Ông Bùi Duy Hùng, tái cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội lần thứ IV, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy Phong thành công tốt đẹp, là tiền đề để Hội trong huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra.
Danh Lư
Bình luận