Tham dự Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các hội của tỉnh; một số Chủ tịch Hội các tỉnh bạn cùng 150 đại biểu là hội viên Hội NNCĐDC/dioxin trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm, vì NNCĐDC", Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC. Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ 11,69 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; trong đó: xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà, tặng 06 con bò sinh sản, tổ chức 05 đợt xông hơi giải độc cho 80 NNCĐDC, tổ chức cho 800 người đi khám sức khỏe miễn phí …

Công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã có 8 Hội thành viên ở 8/9 huyện, thị xã, thành phố; kết nạp thêm 86 hội viên mới, nâng số hội viên toàn tỉnh lên 938 người.

Đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028; phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổ chức hội; mỗi hội cấp huyện phát triển từ 20 đến 30 hội viên tình nguyện. Tỉnh hội phấn đấu vận động nguồn lực trong nhiệm kỳ đạt từ 5,25 - 10,50 tỷ đồng, gây quỹ hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; đồng thời, phối hợp tổ chức giám định y khoa cho 3.969 trường hợp người khuyết tật có liên quan đến CĐHH…
Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 21 ủy viên BCH khóa IV, với 21 Ủy viên; ông Trương Bình Long tái đắc cử chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh lần thứ IV. Đại hội bầu 03 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, đã đánh giá cao Báo cáo của BCH Tỉnh hội về kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023, chỉ rõ ưu khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; 5 năm qua, Tỉnh hội Bình Dương đã bám sát nhiệm vụ chính trị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các hoạt động, hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, trong củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ hội các cấp và vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Chủ tịch đã nhiệt liệt biểu dương thành tích của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua.
Nhân dịp này, Chủ tịch trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương đã có sự quan tâm đến Hội và luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hoạt động, hoàn thành tốt “nhiệm vụ chính trị - xã hội” được giao và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC cả vật chất và tinh thần với động cơ trong sáng và tình cảm cao đẹp.
Ghi nhận công lao cống hiến của tập thể và cá nhân, Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương cho 08 cá nhân và tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 10 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân vì đã có những đóng góp trong việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC thời gian qua.
Hữu Quê
Bình luận