Quang cảnh Đại hội
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Trần Hồng Diên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Trần Xuân Sinh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ xã; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên MTTQ xã, các HTX nông nghiệp, lãnh đạo quỹ tín dụng nhân dân, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn và 120 đại biểu nạn nhân chất độc da cam xã Nghĩa Lâm.
Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Nghĩa Lâm có 205 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội cơ sở. Thời gian qua, Hội đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Hội cấp trên và quy định của địa phương về chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với nạn nhân. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thân cho nạn nhân được cải thiện, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, vệ sinh môi trường “Xanh – sạch – đẹp”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội tập trung thực hiện: phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, hội viên gương mẫu thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của điạ phương, hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng và chính quyền giao cho. Ban chấp hành đoàn kết, lãnh đạo Hội chung tay xây dựng Hội vững mạnh. Hội viên nêu cao vai trò trách nhiệm tham gia giữ gìn môi trường, vận động nhân dân trong khu dân cư làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động con cháu tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; giáo dục con cháu không mắc các tệ nạn xã hội góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm xây dựng Quỹ hội, tạo nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên nạn nhân khi hoạn nạn, khó khăn. Vận động hội viên gương mẫu hiến đất, góp công, góp sức thi công các tuyến đường giao thông nông thôn đúng kế hoạch, góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lâm ngày càng giàu mạnh.
Đồng chí Lại Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Trọng Hiếu, đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 3 xã: Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng và Nghĩa Lâm trước đây. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị: Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đã đề ra, với đặc trưng của tổ chức Hội. Ban chấp hành khóa mới sẽ lựa chọn những việc làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả để thực hiện; tích cực kêu gọi toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đề nghị cấp ủy, các cơ quan, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, các doanh nhân và nhân dân toàn xã tăng cường vận động, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Nghĩa Lâm hoạt động hiệu quả; hỗ trợ hội viên nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, phát huy kết quả đã đạt được, kế thừa truyền thống anh hùng, đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Nghĩa Lâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hoạt động hiệu quả và sự phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương giữa tổ chức hội và các ngành, đoàn thể trong xã sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ Nhất đề ra.
Lãnh đạo xã chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội NNCĐDC/dioxin xã Nghĩa Lâm nhiệm kỳ 2026-2031
Thành công của Đại hội là cơ sở quan trọng để Hội nạn nhân chất độc da cam xã Nghĩa Lâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; chủ động huy động các nguồn lực xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam, đảm bảo trọn vẹn nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tiếp./.
Nguồn: Hội xã Nghĩa Lâm














Bình luận