• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo thành công tốt đẹp

Ngày 20/3/2023 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội thành phố Phủ Lý chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai tới các phường, xã trên địa bàn trong thời gian tới.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Trọng Giao, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; ông Đỗ Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội thành phố Phủ Lý; Đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể của phường, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường; các đồng chí bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố cùng các hội viên Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo và Chủ tịch Hội của 21 xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý.

\
Đồng chí Nguyễn Trọng Giao (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, UBND phường ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hậu quả nặng nề của CĐDC/dioxin; đẩy mạnh phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất và ổn định tinh thần cho nạn nhân và gia đình nạn nhân. Trong nhiệm kỳ, Hội phường Trần Hưng Đạo đã tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân, hộ gia đình… đóng trên địa bàn phường với tổng số tiền hơn 181 triệu đồng. Từ nguồn thu đó, Hội đã tặng quà cho nạn nhân vào các dịp lễ Tết, 27/7, Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam(10/8)...; hỗ trợ ông Phạm Xuân Cận, nạn nhân trực tiếp xây dựng nhà ở mới. Hàng năm hỗ trợ nạn nhân đi điều dưỡng theo chế độ quy định 2 năm một lần đối với người suy giảm khả năng lao động từ 21- 80% và một năm một lần đối với người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, được đi phục hồi chức năng, xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC Việt Nam, mỗi đợt 21 ngày… Số dư quỹ hiện nay còn trên 100 triệu đồng.

Năm 2022, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; sự phối kết hợp của các phòng, ban, ngành của thành phố; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND phường đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, xác định rõ các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt. Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế - xã hội của phường tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt cao, ước thực hiện cả năm đạt 30.327.140.000 đồng/8.506.438.000 đồng = 356,5% KH năm. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ: quỹ nhân đạo, quỹ da cam/dioxin, quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, được trên 246 triệu đồng.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2022. Thực hiện hiệu quả nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp quản lý, khai thác kinh doanh chợ Trần Hưng Đạo, từng bước đưa hoạt động của chợ đi vào ổn định, hiệu quả. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn. Kiện toàn CBCC, cán bộ không chuyên trách theo quy định.

Với những kết quả trên, Hội đã qóp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường, thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí đồng chí Nguyễn Trọng Giao, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát, gắn bó với nạn nhân, nhất là những nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ cho nạn nhân và gia đình nạn nhân có điều kiện tham gia sản xuất, làm chủ cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nổi đau da cam và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn; tập trung giải quyết hậu quả chất độc hóa học và thực hiện tốt chính sách giúp đỡ NNCĐDC, nhất là những nạn nhân có bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình nạn nhân trên địa bàn, góp phần thực hiện chế độ, chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam đảm bảo đúng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời. Tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam và tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội quan tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2023 - 2028.

\
Đồng chí Nguyễn Trọng Giao trao tặng Giấy khen cho Hội phường Trần Hưng Đạo

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Giao, đã trao tặng Giấy khen cho Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và giúp đỡ nạn nhân; Thành hội Phủ Lý khen thưởng 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác