Dự Đại hội có: Trung tướng PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; bà Quách Thị Hương, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Duy Hưng TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành trong tỉnh, cùng 116 đại biểu là cán bộ hội các cấp và nạn nhân tiêu biểu đại diện cho 4.269 nạn nhân trong tỉnh.
Báo cáo chính trị do ông Lê Thế Thanh, Chủ tịch Tỉnh hội trình bày tại Đại hội nhấn mạnh: Toàn tỉnh hiện có 4.269 nạn nhân được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; trong đó có 2.789 nạn nhân trực tiếp và 1.480 nạn nhân gián tiếp. Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội đã gặp nhiều khó khăn do những năm đầu và giữa nhiệm kỳ bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; trong khi đó tổ chức Hội cấp xã chưa kiện toàn xong; mới có thù lao cho chủ tịch Hội cấp huyện, còn lại chưa có thù lao, đồng thời cả hai cấp hội (huyện và xã) chưa được cấp kinh phí hoạt động... Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, Hội các cấp trong tỉnh đã tập trung củng cố, xây dựng hệ thống hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NNCĐDC. Hội cấp huyện đã được thành lập tại 10/10 huyện, thành phố, thị xã, 64/161 xã, thị trấn nơi có đủ điều kiện, với 3.504 hội viên. Đã tham mưu, đề xuất và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ ở 9/10 huyện, thị. Kết quả vận động quỹ trong nhiệm kỳ đạt trên trên 31 tỷ đồng. Đã chi 27 tỷ 671 triệu đồng cho chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ cho 34.218 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; tập trung vào xây mới và sửa chữa nhà (335 hộ), hỗ trợ sinh kế (tặng bê sinh sản cho 64 hộ); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 11.821 lượt nạn nhân; tặng quà cho 17.667 lượt nạn nhân,… Hội tỉnh được Trung ương hội tặng bằng khen năm 2019, 2015-2020, 2021. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội, tuyên truyền, vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Trong nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Hướng về cơ sở, vì NNCĐDC” Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 135-KH/TU, Công văn 1652-CV/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới phấn đấu thành lập 100% số hội cấp xã đủ điều kiện; nhất là ở những huyện chưa thành lập hội cấp xã; phát triển hội viên là NNCĐDC để nâng số hội viên toàn tỉnh lên trên 4.000 người; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác người có công nói chung và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH nói riêng.
Đại hội đã bầu Ủy viên BCH khóa IV gồm 15 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người và 4 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Ông Phạm Thế Bình được Đại hội bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Khắc Sang là Phó Chủ tịch, nhiệm kỳ 2023-2028.
Với tinh thần “Đổi mới, hướng về cơ sở”, tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội trong tỉnh Hưng Yên sẽ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Mạnh Dũng
Bình luận