• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp  

Ngày 16/4/2024, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Dự Đại hội có: Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, PCT Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Ông Đỗ Mạnh Hùng, PCT Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; ông Đặng Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, cùng 63 đại biểu đại diện cho 3.794 hội viên trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch Hội đọc lời khai mạc đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Thao, Phó Chủ tịch Hội (khóa I) trình bày báo cáo

Năm 2014, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã hoàn thành việc sáp nhập từ “Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Bảo trợ Người đã khuyết tật, Trẻ mồ côi, Bệnh nhân nghèo” thành “Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; đến nay, tỉnh 7/8 huyện thị, thành phố, 67/69 xã, phường, thị trấn đã thành lập Hội. Số lượng hội viên tăng hằng năm từ 5% đến 10% đảm bảo chất lượng.

Công tác vận động nguồn lực được Hội các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đó cũng là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả phong trào “Vì NNCĐDC và người khuyết tật”. Kết quả trong 7 năm vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Hội các cấp đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ tiền mặt và hiện vật quy ra tiền được 125 tỷ 179 triệu đồng (trong đó Tỉnh hội vận động được 52 tỷ 517 triệu đồng và các huyện thị vận động được 72 tỷ 662 triệu đồng), tạo hiệu ứng tích cực trong chăm sóc cho các đối tượng.

Hội đã trợ cấp thường xuyên cho 200 cháu, là NNCĐDC và người khuyết tật; mỗi cháu từ 300.000đ – 500.000đ/tháng, với số tiền 3 tỷ 668 triệu đồng; tặng quà các ngày lễ, tết cho 162.680 đối tượng với tổng số tiền 73 tỷ 269 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 368 trường hợp với số tiền 1 tỷ 560 triệu đồng. Trợ cấp học bổng và tặng xe đạp 846 trường hợp với tổng số tiền 2 tỷ 480 triệu đồng; cấp 819.000 suất ăn tình thương với số tiền 9 tỷ 009 triệu đồng; tổ chức xây mới, sửa chữa 116 căn nhà cho nạn nhân; mỗi căn nhà trị giá từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng với kinh phí khoảng 6 tỷ 960 triệu đồng. Đến nay, Hội đã cơ bản xóa nhà tạm cho NNCĐDC và người khuyết tật khó khăn về nhà ở.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Ủy viên BCH Tỉnh hội – Một tấm gương tiêu biểu Nhà tài trợ; những năm qua gia đình bà đã tài trợ cho NNCĐDC, người khuyết tật 7,5 tỷ đồng.

Với truyền thống “Lá lành đùm là rách” cùng chung trách nhiệm, Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ 1 tỷ 140 triệu đồng cho các Tỉnh hội, như: Cà Mau (xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa), Phú Yên (700 suất quà), An Giang (4 căn nhà tình nghĩ), Bạc Liêu (1 căn nhà). Tặng Tỉnh hội Hòa Bình 50 triệu đồng và Tỉnh hội Hưng Yên 50 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2020, Tỉnh Hội tổ chức đoàn thăm và tặng quà ở các tỉnh miền Trung lũ lụt, gồm:200 triệu đồng tiền mặt và hiện vật gồm 1000 cái mùng, 1000 tấm đắp và thực phẩm thiết yếu hàng ngày.

Với các thành tích đạt được trong 7 năm qua, tỉnh được Trung ương Hội tặng 4 Cờ thi đua, UBND tỉnh tặng 5 bằng khen. Tỉnh Hội tặng giấy khen cho 16 tập thể, 27 cá nhân.

Phương hướng trong nhiệm kỳ II (2024 – 2029), Hội tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 39-CT/TW của Ban bí thư Trung ương và Luật Người khuyết tật, Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng chính phủ. Đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực trong và ngoài nước, triển khai các chương trình tài trợ chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC và người khuyết tật, nhằm ổn định cuộc sống bền vững cho các đối tượng.

Trong nhiệm kỳ II (2024 – 2029), các cấp hội thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở xây dựng Hội các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu phát triển từ 5% - 10% hội viên; riêng huyện Côn Đảo phát triển đủ hội viên để thành lập Hội. Toàn tỉnh có 60% - 70% số hội hoạt động tốt, 30% - 40% hội hoạt động khá, không có hội yếu kém.

Công tác vận động quỹ đạt từ 70 tỷ đến 80 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật quy ra tiền). Có 70% - 80%, NNCĐDC, người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo (thuộc đối tượng của Hội) được nhận quà trong dịp lễ, tết; xây và sửa chữa 60 căn nhà tình nghĩa. Hằng tháng trợ cấp thường xuyên cho 200 nạn nhân, người khuyết tật; trợ cấp đột xuất cho 400 người, mổ tim 30 ca và phẫu thuật chỉnh hình 70 ca. Tặng học bổng, xe đạp cho 600 cháu là con gia đình nạn nhân và người khuyết tật; hằng năm tặng cấp 80.000 suất ăn tình thương... Hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC và người khuyết tật, từ quỹ cấp tỉnh 1 tỷ đồng; các huyện, thị, thành phố 100 triệu đồng đến  200 triệu đồng.

Duy trì và phát huy hiệu quả mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, nhất là với đối tác truyền thống như: Hội Aper Pháp, Hội từ thiện Tín nghĩa Đài Bắc, Kocham Hàn Quốc, công ty Việt - Nhật, Hội Gold Hàn Quốc, Hiệp Hội thương mại Đài Loan ….

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, PCT Thường trực TWH phát biểu tại Đại hội

Ông Đỗ Mạnh Hùng, PCT Hội Bảo trợ xã hội người khuyết tật và trẻ mồ côi phát biểu tại Đại hội

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm và ông Đỗ Mạnh Hùng đã ghi nhận và biểu dương, những kết quả Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Ban Chấp hành khóa tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng Hội các cấp vững mạnh...: đồng thời cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quan tâm hỗ trợ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Ông Trần Đức Tính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa II, nhiệm kỳ 2024 -  2029 bế mạc Đại hội 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 14/15 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Ban Chấp hành họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ông Trần Đức Tính là Chủ tịch Hội và bà Trương Thị Hường là Phó Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí, trước mắt bầu 2 đồng chí.

Tại Đại hội nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội.

Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thành công tốt đẹp./.         

Mạnh Dũng     

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5):  Đồng hành vì công lý, cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5): Đồng hành vì công lý, cùng nạn ...

    Ngày 25/04/2024, tại Cuộc họp báo về Phiên điều trần ngày 07/05 của Tòa phúc thẩm Paris xét xử vụ kiện của  bà Trần Tố Nga , công dân Pháp, gốc Việt là nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin kiện 14 công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Một lần nữa các luật sư Pháp khẳng định ...