• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội Hội thị trấn Tây Đằng

Ngày 18/7/2023 Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội lần IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có bà Trần Thị Hoan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì; ông Nguyễn Hữu Liệu , Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Tây Đằng ; bà Phùng Thị Hoàn , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND và UBND, lãnh đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các ông, bà đại diện cho HTX Nông nghiệp và Quỹ Tín dụng nhân dân của thị trấn cùng với sự có mặt của toàn thể cán bộ, hội viên trong Hội.
Bà Trần Thị Hoan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì chào mừng Đại hội

 

Bà Trần Thị Hoan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì tặng hoa Đại hội

 

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của Huyện hội Ba Vì, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, nhiệm vụ công tác Hội đã được triển khai toàn diện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội III đề ra. Trong nhiệm kỳ, 100% người mới được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được kết nạp vào Hội; vận động các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá 62,5 triệu đồng. Hội tổ chức các hoạt động chăm sóc cho 163 lượt nạn nhân với số tiền 65,3 triệu đồng, hiện số dư quỹ chăm sóc nạn nhân do Hội quản lý là 12,9 triệu đồng. Hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ tự nguyện được 35 triệu đồng, số tiền này đã cho 12 lượt hội viên vay làm vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Hội còn tích cực tiếp nhận và triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ vốn sản xuất, trợ cấp thường xuyên, tặng quà... vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, ủng hộ do các cấp, các ngành phát động nhất là phong trào xây dựng đô thị văn minh của thị trấn.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội xác định một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của điạ phương và nhiệm vụ công tác Hội; tích cực kết nạp hội viên mới, trong đó 100% người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được kết nạp vào Hội; Quỹ tự nguyện mỗi năm tăng từ 100.000 đồng/người trở lên, phấn đấu đến năm 2028 là 3.000.000 đ/hội viên; Quỹ chăm sóc nạn nhân đạt từ 20 đến 30 triệu đồng; việc quản lý, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, đúng đối tượng; hàng năm tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Trần Thị Hoan và lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội nhiệm kỳ 2023-2028

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 03 ông, bà; Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 vị; bầu 03 người vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ba Vì lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tin, ảnh Trần Thị Hoan

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Long An vận động 124 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam  

    Long An vận động 124 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam  

    Sáng 17/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ” và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2025.