• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội Hội thị xã Ngã Năm nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 11/7/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ngã Năm đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Sóc Trăng; ông Bành Phước An, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Dân  vận Thị ủy, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, các ban, ngành, đoàn thể và phóng viên báo, đài cùng với 50 đại biểu.

 

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ngã Năm phát triển thêm 470 Hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 550 người; công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân được chú trọng, với nhiều nội dung thiết thực: Phối hợp cùng Tỉnh hội, các ban, ngành, đoàn thể Thị hội vận động và tiếp nhận 1.800 phần quà, mỗi phần trị giá từ 500 nghìn đồng trở lên, tổ chức trao tặng nạn nhân chất độc da cam tận tình chu đáo; Vận động xây 02 căn nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở trị giá 100 triệu đồng; trao 05 xe lăn và 12 chiếc xe đạp trị giá gần 30 triệu đồng cho nạn nhân, con cháu nạn nhân; Phối hợp chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng thăm, hỗ trợ 25 bệnh nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người nghèo đi khám, chữa bệnh với tổng số tiền 260 triệu đồng; Phối hợp Tỉnh hội vận động Hội Khuyến học, các mạnh thường quân hỗ trợ 30 suất học bổng cho nạn nhân chất độc da cam vượt khó học tập trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, từ 20 triệu đồng vốn vay không lãi (Trung ương Hội 10 triệu và Tỉnh hội 10 triệu), Thị hội đã luân phiên cho 06 hộ nạn nhân vay để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Thị hội tăng cường đổi mới hình thức, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 989-CV/TU ngày 30/9/2015); đẩy mạnh vận động tiền, quà hỗ trợ nạn nhân vào các ngày lễ, tết, phấn đấu mỗi xã, phường đạt từ 50 triệu - 80 triệu đồng/năm; Đề xuất Tỉnh hội hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở.

 Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, Thị hội được UBND thị xã Ngã Năm tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân.

Ông Nguyễn Hùng (giữa) trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Hùng đã biểu dương những kết quả Thị hội đạt được trong nhiệm kỳ và nhấn mạnh thời gian tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ngã Năm cần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân, giám sát, kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện đúng, đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan để quan tâm chăm lo cho nạn nhân ngày càng tốt hơn.

Đại Hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 05 ủy viên. Ông Võ Văn Thỏ, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ngã Năm nhiệm kỳ 2023 -2028.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ngã Năm nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

 

Thanh Thoảng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Thắp sáng niềm tin cho nạn nhân da cam

    Thắp sáng niềm tin cho nạn nhân da cam

    Hà Tĩnh – Mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng tiễn hàng vạn thanh niên lên đường đánh giặc trong kháng chiến chống Mỹ; hôm nay, nhiều người vẫn đang gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin. ...
    Tổng hội người Việt tại Bỉ làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Tổng hội người Việt tại Bỉ làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Chiều 7/7/2025, buổi gặp gỡ giữa Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam. Hai bên đã trao đổi và giới thiệu về hoạt động của VAVA tới cộng đồng người Việt Nam ...