• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội lần thứ V Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028: Đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng hội phát triển, vững mạnh

Trong hai ngày 28 và 29/12/2023, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trọng thể và đã thành công tốt đẹp.

* Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước được Đại hội suy tôn tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự.

* Trung tướng Nguyễn Hữu Chính được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

* Vinh danh sự cống hiến, đóng góp của 43 ủy viên BCH khóa IV không tham gia khóa V.

 

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội vinh dự và phấn khởi được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và được chào đón các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận TW;  Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn và CĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động-TBXH; đại diện: Ban Tuyên Giáo TW, phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế; Hội LHPN Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại sứ quán Nhật Bản; tổ chức Usaid - Hoa Kỳ tại Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hóa học; Ngân hàng Thương mại CP Quân đội; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; Văn phòng Bộ Quốc phòng; Văn phòng BCĐ 701; Cục Tuyên huấn, Cục Dân vận, Cục Chính sách- Tổng cục Chính trị; Cục Hậu cần - Bộ Tổng tham mưu; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam; Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, nguyên đơn kiện 37 công ty hóa chất Mỹ rải CĐHH xuống miền Nam Việt Nam tại Tòa phúc thẩm Pari;  các phóng viên báo chí TƯ, Quân đội, Hà Nội... Về phía Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội cùng hơn 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400.000 cán bộ, hội viên, nạn nhân tiêu biểu trong toàn hội đã tham dự Đại hội.

Với chủ đề: Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  Đại hội lần thứ V có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm qua và nhìn lại 20 năm kể từ khi Hội được thành lập; thảo luận Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Hội khóa IV và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự Đại hội 

Trước phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.  

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đọc Báo cáo tại Đại hội

Phiên thứ hai của Đại hội khai mạc đúng 8h30 sáng 29/12/2023. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội và các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Đại hội đã nghe Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Báo cáo Kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ IV. Qua phóng sự về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ IV, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ V hơn 70 ý kiến phát biểu tham luận (trên diễn đàn Đại hội và các ý kiến gửi Đoàn Chủ tịch), các đại biểu đều nhất trí với đánh giá của BCH Trung ương Hội. Nổi bật là: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp; nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IV đề ra. Hai nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC được thực hiện hiệu quả. Các cấp hội Hội từng bước trưởng thành, khẳng định vai trò, vị thế và tiềm năng phát triển để trở thành một tổ chức ngày càng có uy tín và hoạt động hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, là cầu nối giữa NNCĐDC với Đảng, Nhà nước và xã hội…

Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các ban, bộ, ngành kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ươngVề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” (trong nhiệm kỳ đã tổ chức 35 đoàn đi nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 43 tại các địa phương). Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa tốt. Công tác vận động nguồn lực đạt kết quả tốt, góp phần chăm sóc, giúp nạn nhân giảm khó khăn, cải thiện cuộc sống với nhiều hình thức hoạt động phong phú, được nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và bạn bè quốc tế ủng hộ. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mang tính bền vững hơn, tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà; hỗ trợ học bổng cho con, cháu nạn nhân; hỗ trợ vốn, giống cho sản xuất, chi cho xông hơi giải độc; thăm hỏi đột xuất…

Về Kiểm điểm của BCH Trung ương Hội và Công tác Kiểm tra, các ý kiến thảo luận tại các tỉnh, thành hội đã đánh giá về những ưu, khuyết điểm, trong đó đề cập đến việc cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các ủy viên BCH, tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội, góp phần xây dựng Hội phát triển có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng sự tin tưởng của nạn nhân và lãnh đạo các cấp.

Tròn 20 năm kể từ ngày thành lập (10/1/2004 - 10/1/2024) đến nay, Hội đã trưởng thành rõ rệt và hoạt động hiệu quả, thiết thực. Tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành phương châm hành động của các cấp Hội và lan tỏa sau rộng trong cộng đồng xã hội. Thành tựu nổi bật của Hội trong 20 năm chính là: Hệ thống tổ chức hội được thành lập ở 63/63 tỉnh, thành phố, 615 huyện - quận, 6.551 xã- phường với hơn 400.000 hội viên. Hội chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành của Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam xây dựng các chủ trương, chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; kịp thời phát hiện những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với NNCĐDC, từ đó đề xuất với cấp thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách phù hợp với thực tế và điều kiện cho phép. Toàn Hội đã vận động được trên 1934 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân (xây dựng các trung tâm bán trú nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân; hỗ trợ xây 1.550 nhà tình nghĩa, trợ cấp 3.188 suất học bổng; hỗ trợ tìm việc làm, tổ chức sản xuất, khám chữa bệnh, thăm tặng quà vào các dịp lễ, tết, ngày vì NNCĐDC…). Cuộc vận động, đấu tranh đòi Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất của Mỹ thực hiện công lý đối với NNCĐDC Việt Nam được Hội tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ...

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW đã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ rõ những việc cần phải làm để Hội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho trong giai đoạn mới.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 75 ủy viên có đủ năng lực, phẩm chất đảm đương trọng trách được giao. Tại phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên, Ban Kiểm tra 5 ủy viên.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, PCT chuyên trách; Đại tá Phạm Xuân Hưng, PCT chuyên trách; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, PCT không chuyên trách.

Đại hội tiếp tục suy tôn bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

Nhiệm kỳ V, 2023-2028, Hội hoạt động có nhiều thuận lợi. Đảng, Nhà nước, nhân dân, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến chính sách, chế độ ưu đãi với những người có công là NNCĐDC ngày càng nhiều hơn; song cũng có nhiều thách thức mới, buộc Hội phải đổi mới, chủ động, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, hoạt động tích cực, hiệu quả, là chỗ dựa cho nạn nhân, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin cậy. 

Ban Chấp hành khóa V ra mắt Đại Hội

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam, xây dựng Hội vững mạnh và mục tiêu “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, Đại hội lần thứ V Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam biểu thị quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với chủ trương về tổ chức hội quần chúng; giữ vững và tăng cường vai trò, uy tín, vị thế của Hội, đảm bảo Hội ổn định và phát triển. Các cấp Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động các nguồn lực xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân một cách thiết thực, hiệu quả hơn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp hội. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động quốc gia của Chính phủ về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Kiên trì cuộc vận động, đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu bế mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu, vinh danh bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự của Hội. Đồng thời thay mặt 43 ủy viên BCH nhiệm kỳ IV, thôi tham gia nhiệm kỳ V, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh xúc động bày tỏ tình cảm đối với thời gian công tác Hội. Trong mọi hoàn cảnh dù tuổi cao nhưng nhiệt huyết vẫn cháy bỏng trong mỗi người, luôn mong góp phần nhỏ bé để tri ân người có công và đồng đội bị nhiễm CĐHH. Chia tay trong bùi ngùi xúc động, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến hơn 400.000 hội viên và NNCĐDC cả nước; mong muốn BCH khóa V và hội viên cả nước đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh, vì NNCĐDC...

Đại hội đã thông qua Thư gửi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và NNCĐDC, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên đoàn kết chung sức, chung lòng cùng Ban Chấp hành nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội (Toàn văn Thư của Đại hội được đăng Tạp chí Da cam Việt Nam, số tháng 01/2024).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028./.

Giang Bùi & Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...