• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Day dứt nạn tảo hôn ở vùng cao Nghệ An

Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những cuộc hôn nhân chưa đủ tuổi, đang là vấn nạn gây ra hệ luỵ lớn cho xã hội, gia đình và mỗi số phận con người, một tập tục lạc hậu khó bỏ ở vùng cao Nghệ An. Tuy nhiên, các cấp, các ngành nhất là bộ đội Biên phòng không bỏ cuộc; tăng cường bằng nhiều giải pháp, để giảm thiểu nạn tảo hôn và nh ữ ng câu chuyện buồn day dứt.

 Bộ đội Biên phòng tham gia tọa đàm cùng chính quyền và người dân các bản vùng cao xây dựng nếp văn minh trong cưới hỏi 

Vừ Y Sính, sinh năm 2009, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới, đã phải lo làm vợ”, cô bé phải bỏ học giữa chừng để theo chồng, Vừ Y Sính kể: “Khi lấy mình, họ nói sẽ thương mình, lo cho mình, không lấy được mình họ ăn lá ngón tự tử, nhưng thực sự không phải như vậy. Lấy rồi, họ không yêu, không thương mình nữa, suốt ngày bỏ đi chơi, theo bạn rủ rê, bài bạc, đi xa làm nhiều chuyện phi pháp, để em ở nhà một mình. Công việc nặng nhọc và vất vả lắm, không có kinh nghiệm nuôi con, thiếu cái ăn, cái mặc, mình nghèo lắm không có chỗ dựa”. 

Nhận thấy việc làm chủ cuộc sống sau khi lấy chồng là điều không thể, Y Sính đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân chóng vánh này để quay trở lại lớp học với sự động viên của nhà trường và thầy hiệu trưởng. Thầy Long nói:Nhận thức và thức tỉnh ý thức về lấy chồng sớm là khổ, không đúng pháp luật Y Sính muốn quay  lại trường học tiếp đó là quá trình tất yếu cho cuộc sống sau này, là trách nhiệm bản thân, với gia đình, với xã hội, với cộng đồng và với đứa con khi sinh ra chưa thể đăng ký giáy khai sinh. Nhà trường, thầy cô, các bạn cùng trang lứa, luôn động viên, giang rộng vòng tay chờ đón bạn tới trường và bạn đã quay lại thật là sáng suốt, nhà trường luôn bổ sung kiến thức về quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình, phổ biến đến từng em học sinh, thấu hiểu những khó khăn, hệ lụy sau khi lấy chồng sớm, tác hại của lấy chồng, lấy vợ sớm ảnh hưởng lớn đến bản thân, gia đình và xã hội như thế nào”.

Tuyên truyền chống nạn tảo hôn tại các trường học con em đồng bào dân tộc thiểu số

Trung tá Phan Nhật Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho biết: Nạn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc Mông vẫn còn nhiều, đây là một tập tục cổ hủ cần loại bỏ nhưng vận động trong bà con rất khó. Đầu năm 2023 có 19 trường hợp tảo hôn ở xã Nậm Cắn, chính quyền, ban ngành vào cuộc quyết liệt nhưng chưa chấm dứt được, vừa rồi đồn biên phòng cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền rất mạnh vấn đề này, đặc biệt phối hợp với xã mời tất cả 8 đầu dòng tộc trưởng của các họ đến nói chuyên đề này, bàn phương pháp tối ưu nhất và đặc biệt sử dụng uy tín của người trưởng họ, tác động vào các phụ huynh và các bậc con cháu trong họ này, đầu dòng họ. Để giải quyết vấn đề này không thể ngày một ngày hai được, bởi vì dân tộc Mông có quan điểm nếu cấm đoán con khi đã yêu không cho lấy sợ nó ăn lá ngón, đó là bậc làm cha, làm mẹ, nhưng đối với họ hàng, người làm cha, làm mẹ lại sợ mâu thuẫn dòng họ, nếu như cấm. Cách đây 4 tháng cũng đã có vụ cắt cổ tự tử nhưng không thành. Đồn biên phòng đã bằng mọi biện pháp tuyên truyền giáo dục, kèm với xử phạt vi phạm hành chính từ 3 đến 4 triệu đồng, nhưng nhiều đối tượng không có tiền và khó thi hành. 

Theo số liệu thống kê của huyện Kỳ Sơn, tổng số người tảo hôn trên địa bàn huyện năm 2021 là 147, năm 2022 là 171 trường hợp. Chỉ tính riêng quý I-2023, toàn huyện đã ghi nhận 150 trường hợp tảo hôn (131 trường hợp là người dân tộc Mông), vượt qua tổng số trường hợp tảo hôn của cả năm 2021. Đáng buồn là độ tuổi tảo hôn ngày càng “trẻ hóa” ở con số 13-14. Ở xã Nậm Cắn có 19 trường hợp đã nộp phạt. Tình trạng này diễn ra ở hầu hết các xã Mường Lống, Nậm Càn, Tây Sơn, Huồi Tụ...

 Bảo Sơn

  

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lạng Sơn: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Lạng Sơn: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hiện nay là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ...