• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đề xuất bổ sung 3 tỉnh bị phun rải chất độc da cam/dioxin vào Dự án

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đề xuất bổ sung thêm 3 tỉnh được thụ hưởng Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất độc da cam/dioxin mức độ nặng.

 

Ngày 15/8, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET, trực thuộc Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sơ kết dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin (gọi là dự án hòa nhập).

Ông Trần Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc NACCET, Trưởng ban Quản lý dự án hòa nhập, chia sẻ đây là dự án được Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam, Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, có tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc góp phần hàn gắn vết thương, khép lại quá khứ, cùng hướng đến tương lại hợp tác và thịnh vượng.

Đề xuất bổ sung 3 tỉnh bị phun rải chất da cam vào dự án hòa nhập - 1

Đại diện lãnh đạo NACCET, USAID, UBND tỉnh Bạc Liêu và các ngành chức năng tham dự sơ kết dự án hòa nhập (Ảnh: HH).

Dự án hòa nhập được triển khai từ năm 2021 ở 8 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. 

"Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã tổ chức một số hoạt động nổi bật bảo đảm cả 4 mục tiêu như cung cấp dịch vụ về phục hồi chức năng tại cơ sở y tế, chăm sóc tại nhà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật; triển khai các hoạt động khám sàng lọc, can thiệp phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin…", ông Hùng cho hay.

Theo ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, mặc dù tỉnh bị phun rải chất độc da cam/dioxin nhẹ hơn một số địa phương khác nhưng qua rà soát, hiện nay có trên 10.000 người bị phơi nhiễm, hơn 6.000 người là nạn nhân của chất độc da cam, trong đó có gần 70% là nạn nhân thế hệ thứ 2.

"Chất độc này đã và đang di truyền đến nhiều thế hệ tiếp theo, gây biết bao đau khổ, khốn khó cho các nạn nhân", ông Duy trăn trở và đề xuất NACCET sớm báo cáo Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư bổ sung thêm 3 tỉnh thụ hưởng dự án, trong đó có Bạc Liêu.

Theo lãnh đạo NACCET, vừa qua đơn vị đã phối hợp với USAID tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ của dự án tại 6 tỉnh. Qua đó, các bên thống nhất lựa chọn 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Ngãi để báo cáo Trung ương cho phép mở rộng địa bàn dự án từ năm 2024.

Lãnh đạo NACCET nhấn mạnh, hỗ trợ tạo cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế là một trong những giải pháp quan trọng giúp cải thiện chất lượng sống và tăng cường khả năng hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng người khuyết tật có sinh kế ổn định còn khiêm tốn so với lực lượng người khuyết tật còn khả năng lao động để tạo ra giá trị cho bản thân và gia đình.

Đề xuất bổ sung 3 tỉnh bị phun rải chất da cam vào dự án hòa nhập - 2

Người khuyết tật vì bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống (Ảnh: CTV).

"Người khuyết tật phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm do thiếu thông tin về chính sách ưu đãi mà họ được hưởng, điều kiện tiếp cận nơi làm việc và các công trình đô thị hay phương tiện giao thông công cộng với người khuyết tật còn nhiều khó khăn, bất cập...", lãnh đạo NACCET trăn trở.

Dù vậy, việc tiếp cận của dự án đối với lĩnh vực sinh kế cho người khuyết tật cần hết sức cẩn trọng do phải đối mặt với không ít rào cản. Đó là thiếu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai xây dựng hệ thống đào tạo... Đặc biệt, làm sao để duy trì bền vững và lan rộng các mô hình sinh kế cho người khuyết tật.

"Chúng tôi luôn thấu hiểu được nỗi đau và những khó khăn mà người khuyết tật đã và đang phải trải qua. Và chúng ta sẽ cùng nhau không ngừng nỗ lực vì người khuyết tật, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau", lãnh đạo NACCET bày tỏ.

Nguồn: Báo Dân trí

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM (I)

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU ...

    Chất độc da cam(CĐDC)/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của ...
    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giúp ...
    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da ...

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tòa Giám đốc thẩm do Tòa Phá án Pháp tổ chức ngày 16/6/2026 về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và ...