• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đến với Quảng Trị, vùng đất nặng nghĩa tri ân

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 72 Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ, dịp kỉ niệm 75 năm Ngày TBLS đang có hàng trăm đoàn khách từ mọi miền đất nước đến dâng hương hoa bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vi hạnh phúc của nhân dân

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ, trong đó có hơn 200 liệt sĩ quê Nghệ An. Còn tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An.

Đến với Quảng Trị, vùng đất nặng nghĩa tri ân
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý dẫn đầu, dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Quảng Trị

Dâng hương, hoa tại các nghĩa trang dịp kỉ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu đã thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ và làm lễ, dâng hương, hoa, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của quê hương đã cùng với những người con trên mọi miền đất nước đã chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Ghi nhận tình cảm của nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, đã thay mặt nhân dân cả nước chăm lo hương khói cho các liệt sĩ.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước, tỉnh Nghệ An đã có hàng vạn người con ưu tú tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên khắp các chiến trường. Toàn tỉnh có hơn 45 nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 56 nghìn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, làm rạng rỡ truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết Anh hùng. Đảng, Nhà nước, nhân dân tỉnh Nghệ An luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi chăm lo đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.” Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết.

Đến với Quảng Trị, vùng đất nặng nghĩa tri ân
Quảng Trị có 72 Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc

Những ngày này, các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị cũng có nhiều hoạt động sôi nổi tri ân các gia đình chính sách, người có công với Tổ quốc như, xây tặng nhà tình nghĩa, đỡ đầu các gia đình chính sách khó khăn, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với nước. Tôn tạo, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ. Trên các phần mộ liệt sĩ được bố trí những lọ hoa rực rỡ sắc màu và khói hương nghi ngút.

Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS Quảng Trị cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS Quảng Trị luôn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và xem đó là trách nhiệm, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho nền hòa bình, độc lập hôm nay. “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống của người có công mà còn là một hình thức giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 2.436 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 28 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các các tổ chức nhận phụng dưỡng chăm sóc suốt đời. Phong trào, xây tặng nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu, hỗ trợ các gia đình thương binh hay phong trào chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ. Chỉ tính riêng trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – liệt sĩ, các đơn vị Quân đội đã kêu gọi, hỗ trợ xây tặng 232 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn Quảng Trị...

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và mọi người dân nên các đối tượng chính sách ở Quảng Trị đều có mức sống ổn định.” Đại tá Nguyễn Bá Duẩn nhấn mạnh.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị là một trong những chiến trường ác liệt. Kết thúc chiến tranh, Quảng Trị có hơn 18.000 liệt sĩ và hơn 11.000 thương binh, người hưởng chế độ chính sách như thương binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...