• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Diễn văn kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Tối 28/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (10/1/2004-10/1/2024). Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đã có bài diễn văn quan trọng ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với những thành tích đáng tự hào. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn bài diễn văn trên.

Thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn

Hôm nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội (10/01/2004-10/01/2024), cũng đúng vào dịp Hội tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt BCH Trung ương Hội, tôi nhiệt liệt chúc mừng các Quý vị đại biểu, khách quý và các đại biểu về dự Đại hội lần thứ V và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thưa các đồng chí và các bạn

Hơn 60 năm qua, dân tộc Việt Nam phải gánh chịu hậu quả cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971, gây  hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử loài người.

Giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam vừa là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã tham gia kháng chiến, cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vừa là vấn đề xã hội nhân đạo đối với đồng bào ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC là đòi hỏi cấp bách, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và đối ngoại sâu sắc.

Trước tình hình đó, ngày 17/12/2003, Bộ Nội vụ đã ra quyết định thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Ngày 10/01/2004, Hội chính thức ra mắt hoạt động và ngày đó trở thành Ngày truyền thống của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Hội ra đời là thành quả của quá trình vận động kiên trì, mang tính lịch sử, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề da cam, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, nhất là của hàng triệu NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam…; sự phối hợp, ủng hộ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, trong suốt 20 năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội, xây đắp nên truyền thống đáng tự hào và tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển tiếp theo.

Mạng lưới tổ chức hội không ngừng được củng cố, phát triển, hoạt động ngày càng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu, phản biện xã hội; phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách để phản ánh với cơ quan chức năng và báo cáo với cấp có thẩm quyền; tích cực tham gia rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ bị di chứng da cam.

Hoạt động tuyên truyền, thi đua được triển khai tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, thúc đẩy phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

  Công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong các dịp kỷ niệm 50 năm, 55 năm, 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và từ khi có Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Từ khi thành lập đến tháng 11/2023, toàn Hội đã vận động được hơn 4.230 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật) để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.  

Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần tập hợp lực lượng, hình thành mạng lưới đấu tranh rộng rãi vì hòa bình và công lý, đồng thời kết nối những tấm lòng nhân ái của bạn bè quốc tế, của người Việt Nam ở nước ngoài với NNCĐDC Việt Nam. Cuộc đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tích cực ủng hộ, yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà họ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Có thể khẳng định, 20 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành, hoạt động hiệu quả, lập được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, mái ấm nghĩa tình của hội viên và NNCĐDC, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC/dioxin Việt Nam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Chúng ta rất tự hào, với những thành tích đạt được, Hội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng Bức trướng: “Đoàn kết-Nghĩa tình-Trách nhiệm-Vì nạn nhân chất độc da cam”; hơn 20 tỉnh, thành Hội được tặng thưởng Huân chương Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí!

 Phát huy truyền thống, thành tích đạt được, thời gian tới, các cấp Hội cần tích cực đổi mới, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân; giữ vững và tăng cường vai trò, uy tín, vị thế của Hội. Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức vận động nguồn lực trong và ngoài nước để giúp đỡ nạn nhân hiệu quả, mang tính bền vững hơn. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, kiên trì cuộc đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội và hơn 3 triệu NNCĐDC, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội được thành lập, xây dựng và hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin được chia sẻ nỗi đau và sự cảm thông sâu sắc đối với các gia đình và NNCĐDC phải chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm… trong và ngoài nước đã chia sẻ, ủng hộ NNCĐDC bằng tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp, luôn sát cánh, đồng hành với Hội trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC/dioxin Việt Nam, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Thưa các đồng chí và các bạn

Trải qua 20 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết- Nghĩa tình- Trách nhiệm nhiệm- Vì NNCĐDC”. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là sự kết tinh trí tuệ, công sức, tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, hội viên, luôn nỗ lực vì NNCĐDC.

20 năm qua là dấu mốc quan trọng, rất đáng tự hào của Hội. Xác định rõ nhiệm vụ, thấy rõ  những thuận lợi và khó khăn, thời gian tới, toàn thể cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương giao, trước mắt là quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội, nhiệm kỳ 2023-2028, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...