Trong khuôn khổ chương trình tập huấn tại Đà Nẵng, sáng 15/4, đoàn cán bộ gồm: Trung ương Hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Quảng Trị trở vào); cùng đại diện Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án” đã đến thăm, giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 2). Đoàn do ông Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, dẫn đầu.
Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng trao đổi và chia sẻ tình hình hoạt động của Trung tâm
Tại Trung tâm, đoàn được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do các nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc tại đây biểu diễn. Lãnh đạo Thành hội Đà Nẵng và Trung tâm đã giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức hoạt động, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề, xây dựng các mô hình hỗ trợ nạn nhân, cũng như vận động nguồn lực xã hội. Gần 20 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, Trung tâm vẫn duy trì tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên cho 120 em là nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là mô hình nhân văn, giàu ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và tiếp thêm niềm tin cho nhiều gia đình.
Ông Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội phát biểu tại Trung tâm
Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Phạm Xuân Hưng ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp của Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề và vận động nguồn lực. Đồng chí nhấn mạnh, sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã giúp Trung tâm duy trì ổn định hoạt động, trở thành điểm sáng trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành Hội nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ mô hình của Đà Nẵng để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Ông Phạm Xuân Hưng (bên phải) trao tặng 10 triệu đồng cho Trung tâm
Nhân dịp này, Trung ương Hội đã trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm; các thành viên trong đoàn cũng trực tiếp tặng quà cho nạn nhân đang được nuôi dưỡng tại đây.
Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với nạn nhân chất độc da cam, mà còn là dịp để cán bộ Hội các địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong thời gian tới.
Trà Thanh Lành
Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng





.jpg)
.jpg)







.jpg)
Bình luận