• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn công tác Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An (Liên hiệp hữu nghị) do đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ - nơi an nghỉ của 645 liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.  

Các đại biểu làm Lễ Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyễn Văn Thông kính cẩn dâng hương các anh hùng liệt sĩ

 Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ nằm giữa Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Nghệ An thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ 

Cùng tham gia Lễ Dâng hương có Liên hiệp hữu nghị các tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định và Hải Dương trong chương trình gặp gỡ giao lưu hữu nghị ký kết chương trình hoạt động Cụm I tại thành phố Điện Biên Phủ.

Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử".

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh ở Mường Phăng

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng

Chuyến công tác của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Nghệ An đến Điện Biên Phủ đúng dịp cả nước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), trong bối cảnh tỉnh Điện Biên đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, toàn diện, là điểm đến ngày càng hấp dẫn về văn hóa, du lịch, đầu tư...

Nhân dịp này đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tặng tỉnh Điện Biên 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tỉnh Điện Biên; thăm các di tich lịch sử văn hóa gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ, như: Cơ quan đầu não quan trọng, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ trong khu rừng già dưới chân núi Pú Đồn thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 40 km; nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ trong vòng 105 ngày (từ 31/01/1954 đến 15/5/1954); với hệ thống hầm, lán trại liên hoàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối...Thăm hầm Đờ Cát (De Castries) cùng nơi Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trú ẩn mà sau 55 ngày đêm, đúng 17h30 phút lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” do Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật phất cao trên nóc hầm Đờ Cát; đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Tranh mô phỏng bắt sống Tướng Đờ Cát và toàn bộ địch ra hàng tại Bảo tàng Điện Biên Phủ

Trong cuộc gặp gỡ trao đổi giữa đồng chí Nguyễn Văn Thông-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: “Tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và sự hỗ trợ của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào cả nước; đặc biệt tỉnh Nghệ An quê Bác là địa phương đã cống hiến nhiều sức người và vật chất góp phần vào thắng lợi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cách đây 70 năm. Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Điện Biên đang tập trung xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, từng bước cụ thể hóa mục tiêu, phấn đấu đến năm 2045 "Điện Biên nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước" theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông (bên trái) trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường

Hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã phát động nhiều phong trào thi đua, triển khai các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa, làm đổi mới rõ nét diện mạo của địa danh lịch sử Điện Biên Phủ. Theo đó tỉnh Điện Biên cũng đang cần tiếp tục có sự chia sẻ, hỗ trợ của Trung ương và cả nước về nguồn lực và kinh nghiệm, có các mô hình hợp tác để phát huy tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tầm vóc lịch sử, phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó tập trung vào thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, y tế văn minh, hiện đại; nâng cao đời sống của người dân.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị quan trọng thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; động viên khích lệ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và Tây Bắc; tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng, với đồng bào, chiến sĩ đã đóng góp công sức, xương máu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời qua đó góp phần xây dựng phát triển Điện Biên ngày càng giàu mạnh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương tổ chức ở cấp quốc gia nhằm tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI”.

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác