Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Phát biểu tại Hội nghị
Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phạm Công Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai cho biết, sau hơn một năm hợp nhất, tổ chức Hội từng bước được củng cố, hoạt động dần ổn định. Toàn tỉnh hiện có 16.079 hội viên; 11 Hội cấp xã đã có quyết định hợp nhất, trong đó 3 đơn vị đã tổ chức đại hội. Tuy nhiên, quá trình tổ chức và triển khai hoạt động Hội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn, cần tiếp tục tháo gỡ.
Cùng với củng cố tổ chức, các cấp Hội trong tỉnh tích cực vận động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nạn nhân. Từ khi hợp nhất đến nay, Hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh kế, trao xe lăn, xe lắc và tặng 1.250 suất quà cho nạn nhân, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 669,5 triệu đồng. Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.
Theo số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 30/5/2026, toàn tỉnh có 4.076 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trong đó có 2.784 người hoạt động kháng chiến và 1.292 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và chăm lo đời sống nạn nhân sau hợp nhất. Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam.
Nhân dịp này, Đoàn công tác trao tặng 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam tại các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Vân Canh, Tuy Phước và An Nhơn.
Lãnh đạo TW Hội, Nhà tài trợ và LĐ Tỉnh hội tặng quà cho nạn nhân
Ngày 18/9, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai cơ sở 2 và Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh, nhằm nắm tình hình hoạt động, công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân.
Đoàn công tác tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng PHCN bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh
Tại đây, Đoàn công tác trao 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam tại hai xã Biển Hồ và Ia Grai, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; đồng thời trao tặng Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh 10 triệu đồng.
Hoạt động của Đoàn công tác góp phần động viên nạn nhân chất độc da cam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương Hội đối với công tác Hội và phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tại địa phương.
Tin, ảnh: Văn phòng Tỉnh hội Gia Lai










.jpg)
.jpg)



Bình luận