• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đoàn Cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ thăm và làm việc với Trung ương Hội

Sáng 14/10/2024, Đoàn Cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ do ông Chuck Searcy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (VAVA).

Tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội; Đại tá, TS Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội và lãnh đạo Văn phòng, các ban, Tạp chí Da cam Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính thông tin đến đoàn về hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với con người và môi trường Việt Nam. Trong chiến tranh, Mỹ đã phun dải chất độc da cam/dioxin xuống ¼ diện tích miền Nam Việt Nam, làm  4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là NNCĐDC. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chế độ, chính sách đối với NNCĐDC. Cùng với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong những năm gần đây, công tác tẩy độc ở các sân bay bị nhiễm độc nặng dioxin và triển khai dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (trong đó có NNCĐDC) tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, giúp nhiều nạn nhân có điều kiện cải thiện cuộc sống, tạo sinh kế, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trả lời các câu hỏi của các thành viên trong đoàn, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh: trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, nhưng Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, văn hóa Việt Nam luôn có sự nhân đạo "lấy chí nhân để thay cường bạo". Trong chiến tranh quân đội Mỹ đã để lại hậu quả vô cùng lớn, với hàng triệu thương binh - liệt sĩ, hàng triệu NNCĐDC, nhưng chúng tôi đã khép lại quá khứ để cùng tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đề nghị các thành viên của Đoàn Cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ khi về sẽ thông tin đến cựu chiến binh và nhân dân Mỹ về hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và con người Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm hơn, bằng những hành động thiết thực, cụ thể ủng hộ NNCĐDC Việt Nam cả về tinh thần và vật chất; tiếp tục đồng hành trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Trung ương Hội

 

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác