Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khen thưởng cho tổ chức, cá nhân
chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: N.Q
Năm năm qua, Hội đã quan tâm công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp Hội vững mạnh; phát triển mạng lưới Hội, chi hội, kết nạp hội viên nhanh chóng. Theo đó, tính đến cuối nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 2.828 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 9.500 người, thành lập 430 chi hội.
Hoạt động của các cấp Hội đã góp phần khắc phục hậu quả để lại của chiến tranh, xoa dịu nỗi đau da cam. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giúp người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học được tư vấn hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chính sách. Thời gian qua, Hội đã vận động được hơn 16,1 tỷ đồng (vượt gấp đôi chỉ tiêu khóa III đặt ra). Từ nguồn lực này, đơn vị đã triển khai thực hiện chăm sóc, hỗ trợ 18.615 lượt nạn nhân, như: cất mới, sửa chữa nhà “Mái ấm da cam”, hỗ trợ vốn không lãi, trao học bổng, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, khám tầm soát bệnh, khám và cấp thuốc miễn phí…
Để nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người về thảm họa của CĐDC, Hội xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tăng thêm sự hiểu biết về chất độc dioxin, về hoạt động Hội và kêu gọi toàn xã hội đồng hành, chia sẻ những khó khăn, bệnh tật của nạn nhân CĐDC.
Có thể đánh giá nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ III khá toàn diện, khẳng định được vai trò và tiềm năng phát triển của Hội, một tổ chức cần thiết, có uy tín, hoạt động có hiệu quả.
Nguồn: Báo Bạc Liêu
Bình luận