• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh Ninh Bình luôn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam. Bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể, Hội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong huy động nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn bởi nỗi đau da cam.
Gia đình nạn nhân Nguyễn Lương Bằng ở xã Giao Bình được nhận quà từ Hội Nạn nhân chất độc da cam địa phương.
Gia đình nạn nhân Nguyễn Lương Bằng ở xã Giao Bình được nhận quà từ Hội Nạn nhân chất độc da cam địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Bình có trên 19 nghìn nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước. Phần lớn trong số đó là người cao tuổi, sức khỏe suy giảm, nhiều gia đình có con, cháu bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, không thể tự chăm sóc bản thân hay thực hiện sinh hoạt hằng ngày.

Trước những hoàn cảnh đặc biệt đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tập hợp, đoàn kết hội viên, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, phát huy khả năng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từng bước hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Hội luôn chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân; đẩy mạnh hoạt động tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống, hướng đến mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hằng năm, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, chung tay cùng cả nước xoa dịu nỗi đau da cam. Các hoạt động hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, giúp nạn nhân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại ở Việt Nam”. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương đã được thực hiện hiệu quả, góp phần chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam. Đến nay, toàn tỉnh không còn hồ sơ tồn đọng; các trường hợp đủ điều kiện đều được xét duyệt, giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nạn nhân, không để xảy ra khiếu kiện.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bổng, nạn nhân chất độc da cam ở xã Hải Quang là tấm gương tiêu biểu trong tham gia các phong trào tại địa phương.

Năm 2024, toàn tỉnh đã vận động được nguồn lực quy ra tiền trị giá trên 40,6 tỷ đồng để hỗ trợ, động viên hàng nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam (CĐDC). Hình thức ủng hộ chủ yếu là trợ giúp trực tiếp như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, xe lăn và trao tiền mặt. Hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC và sử dụng nguồn quỹ hiệu quả, thiết thực.

Hằng năm, hàng chục nghìn lượt nạn nhân được nhận quà của Chủ tịch nước và chính quyền các cấp nhân các dịp: Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), Tết Nguyên đán... Bên cạnh đó, nhiều nạn nhân còn được trợ cấp từ các nguồn quỹ như Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và “Bảo trợ nạn nhân CĐDC”. Những hoạt động chăm sóc, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đã góp phần động viên nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, đóng góp tích cực vào công cuộc an sinh xã hội.

Thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều phong trào như: “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” Hội vận động hội viên nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, gần 5.000 hội viên đã được bầu giữ các chức danh trong tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Nhiều hội viên còn gương mẫu hiến đất, góp công, góp của xây dựng các công trình công cộng và nông thôn mới tại địa phương.

Với những đóng góp tích cực của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh và sự chung tay của toàn xã hội, nhiều nạn nhân đã được xoa dịu nỗi đau, vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ xây dựng Quỹ nạn nhân CĐDC, chung tay giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chăm lo cho người có công dịp 27/7

    Chăm lo cho người có công dịp 27/7

    Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước cho 67.244 người có công với cách mạng với tổng số tiền 20,39 tỷ đồng.  
    Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

    Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh Ninh Bình luôn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam. Bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể, Hội đã khẳng định vai trò ...