• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đồng Nai đổi mới - hướng về cơ sở - hướng về nạn nhân

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022), Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm, gắn với phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội để tổ chức triển khai thực hiện.

Các cấp Hội ngày càng vững mạnh
Việc thực hiện Nghị quyết có nhiều thuận lợi: Tổ chức Hội được thành lập rộng khắp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ngày càng quan tâm tạo điều kiện cho Hội hoạt động; đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm; các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân luôn đồng hành với Hội. Tuy nhiên hoạt động Hội cũng gặp nhiều khó khăn nhất là trong 2 năm liên tiếp 2020, 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát và đến năm 2022, mặc dù đại dịch đã bị đẩy lùi, kiểm soát, các doanh nghiệp mới được phục hồi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên việc đóng góp công tác xã hội từ thiện cũng còn nhiều hạn chế.

Bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát biểu Họp mặt Kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam Việt Nam 

Quyết tâm khắc phục khó khăn, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hiện nay có 11 Hội/11 đơn vị huyện, thành phố, 146 Hội/146 xã, phường đủ điều kiện thành lập Hội, đạt tỷ lệ 100% cả 3 cấp. Các cấp Hội ngày càng hoạt động nền nếp, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 2.903 hội viên mới, đạt 250% chỉ tiêu (giảm 484 hội viên do qua đời và chuyển đi nơi khác). Đến nay toàn tỉnh có 6.951 hội viên, gồm 6.846 hội viên chính thức và 465 hội viên danh dự). 
Toàn tỉnh hiện có 8.843 nạn nhân còn sống, trong đó 1.806 nạn nhân là người hoạt động kháng chiến, 609 nạn nhân là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 5.554 dân thường bị nhiễm.
Không ngừng mở rộng hợp tác, tranh thủ các nguồn tài trợ
Các cấp Hội quan hệ thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền, các cơ quan Báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền miệng trong hệ thống Hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc thấu hiểu, sẻ chia và trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần để cùng Nhà nước chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC.
Hội đã không ngừng mở rộng hợp tác, tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ  trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo, nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC. Hội cũng đã tiếp và làm việc với 20 lượt đoàn, cá nhân và nhà báo nước ngoài đến tìm hiểu về hậu quả của thảm họa da cam, tình hình nạn nhân da cam và giúp đỡ một số nạn nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trong nhiệm kỳ, các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được Hội chú trọng, giải quyết những vấn đề cơ bản thiết yếu của nạn nhân. Từ nguồn vận động nguồn lực trong nhiệm kỳ và Quỹ dự phòng của Hội được xuất ra để thực hiện các chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân nhất là trong năm 2020, 2021 dịch Covid-19 với tổng số tiền và hiện vật trị giá 55,5 tỷ đồng, tập trung cho các chương trình: Hỗ trợ vốn sinh kế cho gia đình nạn nhân, xây nhà và sửa nhà nhân ái, hỗ trợ học nghề, trợ cấp thường xuyên hàng tháng, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh phù hợp với nạn nhân da cam, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, thăm tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, ngày vì NNCĐDC Việt Nam (10/8) hằng năm. Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng cho NNCĐDC và trẻ em bất hạnh huyện Định Quán thường xuyên tiếp nhận và chăm sóc từ 15 đến 23 cháu tại Trung tâm. Nhiệm kỳ qua, Trung tâm được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách và vận động, tài trợ 1,5 tỷ đồng…
Những hỗ trợ thiết thực của cộng đồng đã góp phần chia sẻ khó khăn, thiệt thòi với NNCĐDC, động viên họ vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Qua thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021), Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ (năm 2017), Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội (năm 2020, 2022), Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trao 6 năm liên tục (từ năm 2017 đến 2022).
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội cũng còn có những hạn chế tồn tại: vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của Hội trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, biện pháp hoạt động của Hội còn hạn chế; công tác vận động nguồn lực chưa khơi dậy hết tiềm năng của tỉnh; công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ mang tính cấp thời, chưa bền vững; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thấy rõ tác hại của chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, để năng cao trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học còn hạn chế.
Quyết tâm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023, trong nhiệm kỳ tới, cùng sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay của toàn xã hội, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, giành nhiều kết quả hơn trong công tác xây dựng tổ chức Hội và vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC./.

                                                                               Đào Nguyên
                    Chủ tịch Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...