• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đồng Nai: Lan tỏa nghị lực, kết nối yêu thương với nạn nhân chất độc da cam

Sáng 24/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tiêu biểu năm 2026. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương giàu nghị lực vượt lên số phận, mà còn là nhịp cầu gắn kết yêu thương, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho những người đang từng ngày nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tham dự hội nghị có 150 đại biểu, gồm 50 nạn nhân chất độc da cam, 72 người khuyết tật tiêu biểu cùng đại diện Sở Y tế thành phố Đồng Nai, tổ chức CRS, Công ty Saitex, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các câu lạc bộ người khuyết tật, đội ngũ tình nguyện viên và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Quang cảnh hội nghị 

Ông Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đồng Nai, phát biểu khai mạc hội nghị đã khẳng định chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những người chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông ghi nhận và biểu dương ý chí, nghị lực phi thường của nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật đã không khuất phục trước nghịch cảnh, kiên trì vượt khó để khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Theo ông Bùi Văn Thành, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự đồng hành của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có thêm cơ hội tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tự tin hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân tình và những sẻ chia quý giá đã trở thành không gian kết nối những trái tim đồng cảm. Những cái bắt tay thân thiết, những câu chuyện đời chân thực và những lời động viên chân thành đã giúp những người cùng hoàn cảnh thêm vững tin vào cuộc sống.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu là chuyên đề: “Chính sách hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam trong giai đoạn hiện nay” do ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Chính sách xã hội, Sở Y tế TP Đồng Nai trình bày. Thông qua chuyên đề, các đại biểu được cập nhật những thông tin thiết thực về chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi dành cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Chính sách xã hội, Sở Y tế TP. Đồng Nai trình bày chuyên đề

Phần trao đổi, thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Những băn khoăn về thủ tục hưởng chế độ chính sách, quyền lợi khám chữa bệnh, hỗ trợ bảo hiểm y tế, việc làm, sinh kế và những khó khăn của người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp đã được đại diện cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp, ghi nhận. Đây cũng là dịp để tiếng nói của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam được lắng nghe, góp phần hoàn thiện các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Điểm nhấn đầy xúc động của hội nghị là phần giao lưu với những gương mặt tiêu biểu giàu nghị lực sống. Mỗi câu chuyện được chia sẻ là một minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến không ngừng.

Ông Huỳnh Quốc Thanh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật Long Thành, đã chia sẻ hành trình vượt qua mặc cảm, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật. Những việc làm thiết thực cùng các sáng kiến của ông đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều hội viên, lan tỏa tinh thần “không đầu hàng số phận” đến những người cùng cảnh ngộ.

Cũng tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm đã mang đến câu chuyện đầy cảm hứng và xúc động về hành trình vượt qua những rào cản của bản thân để theo đuổi học tập, tìm kiếm việc làm và khẳng định năng lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa. Bằng sự kiên trì và quyết tâm, chị đã chứng minh rằng khuyết tật không thể ngăn cản những ước mơ và khát vọng vươn lên.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm chia sẻ câu chuyện vượt khó trong học tập, việc làm và hòa nhập với cộng đồng xã hội

Những câu chuyện thật, giản dị nhưng giàu cảm xúc và sức thuyết phục cao đã chạm đến trái tim người tham dự. Qua đó, cộng đồng có thêm cái nhìn đầy đủ hơn về người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam – những con người không chỉ cần sự hỗ trợ mà còn có khả năng lao động, sáng tạo, cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội khi được trao cơ hội phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Saitex đã giới thiệu môi trường làm việc hòa nhập cùng các chính sách tuyển dụng dành cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Những thông tin thiết thực về cơ hội việc làm đã mở ra nhiều hy vọng mới, giúp người tham dự có thêm lựa chọn, có thể làm việc nâng cao thu nhập, tiến tới tự chủ về kinh tế để ổn định cuộc sống.

Việc kết nối giữa các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người khuyết tật không chỉ tạo cơ hội việc làm mà còn góp phần nâng cao sự tự tin, khẳng định vị thế, giá trị của người khuyết tật trong cộng đồng, thúc đẩy mục tiêu phát triển bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hội nghị gặp mặt, giao lưu nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tiêu biểu Đồng Nai năm 2026 đã khép lại trong niềm xúc động và sự đồng thuận cao. Thành công của chương trình không chỉ nằm ở những nội dung được triển khai mà còn ở sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào nghị lực con người.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mối liên kết giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đồng Nai, các câu lạc bộ người khuyết tật, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để triển khai nhiều chương trình thiết thực hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao đời sống cả về tinh thần và vật chất cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Sự đồng hành của tổ chức CRS, các doanh nghiệp, các cấp Hội và toàn xã hội đã góp phần thắp lên những niềm tin mới, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi. Hành trình đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật vẫn còn ở phía trước, nhưng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng, những nhịp cầu nhân ái sẽ tiếp tục được nối dài trên hành trình hướng tới một xã hội nhân văn, hòa nhập và phát triển bền vững.

Nguyễn Hiên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác