Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và toàn thể Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội, đại biểu một số ban ngành đoàn thể trong tỉnh.
Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 43–CT/TW, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai đã thành lập hệ thống tổ chức Hội trong tỉnh theo 3 cấp: Hội cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và Hội cấp xã, phường. Trong 10 năm các cấp Hội đã vận động nguồn lực được trên 90 tỷ đồng. Hội các cấp đã chủ động sử dụng vào việc chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC bằng nhiều hình thức khác nhau: Xây mới, sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe, cho vay vốn sinh kế phát triển kinh tế gia đình, trợ cấp khó khăn, tập huấn kỹ năng sống…. Hầu hết NNCĐDC đã tự tin, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã biểu dương kết quả đạt được trong công tác Hội; đồng thời, lưu ý các cấp Hội trong tỉnh Đồng Nai cần thực hiện tốt 5 tăng cường trong công tác Hội đó là: Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 43; tăng cường sự quản lý Nhà nước, nhất là trong thực hiện chế độ chính sách dành cho người bị nhiễm chất độc da cam; tăng cường đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC trên trường quốc tế; tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện và tăng cường huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm sóc nạn nhân.
Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Hội Đồng Nai
Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ vốn sinh kết cho 5 NNCĐDC của tỉnh Đồng Nai.
Ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Tỉnh hội Đồng Nai đã tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 68 cá nhân.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội và ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Tỉnh hội trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW. Ảnh: Sông Thao
Nguyễn Hiên
Bình luận